Vinh danh những nông dân Thanh Hóa làm kinh tế giỏi

Hoài Thu – Hồng Đức Thứ bảy, ngày 28/02/2015 07:02 AM (GMT+7)
Ngày 27.2, Hội ND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến (giai đoạn 2010 – 2014) và tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (2012 – 2014).
Bình luận 0

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Lượng – Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội ND Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

img

Các tập thể, cá nhân điển hình nhận bằng khen tại hội nghị.    
Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2014, toàn tỉnh có 241.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (tăng 27.295 hộ so với năm 2010). Trong đó, có 4.877 hộ có thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng/năm, tăng 2.295 hộ so với năm 2010 (đã trừ chi phí); 2.185 hộ có thu nhập từ 300 đến dưới 500 triệu đồng/năm (tăng 797 hộ so với năm 2010) và 522 hộ có thu nhập từ 500 – 1 tỷ đồng/năm (tăng 133 hộ so với 2010). Trong số này có không ít bà con nông dân người dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa.

Để có được những kết quả trên, ngoài việc thường xuyên bám sát cơ sở, Tỉnh hội đã ký 29 chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp để thu hút nhân tài, vật lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Các cấp hội đã trực tiếp và phối hợp mở được 3.456 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 335.410 lượt người tham gia; mở 346 cuộc hội thảo đầu bờ với 16.078 lượt người tham gia. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 20,37% (2010) xuống còn 9,9% (2014). Từ trong phong trào này, nhiều hộ đã vươn lên thành lập công ty, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn; hiện toàn tỉnh có 668 trang trại đạt tiêu chí T.Ư.

Ông Nguyễn Duy Lượng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã làm được. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp hội cần phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo thành đòn bẩy thúc đẩy các phong trào khác; tổ chức để các hộ ND được giao lưu, thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hay trong cả nước.

Tại hội nghị, 102 tập thể, cá nhân điển hình được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và 43 cá nhân nhận bằng khen của Tỉnh hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem