Cà phê Mường Ảng

  • Với kinh nghiệm làm nông nghiệp phong phú, trang trại của lão nông Hà Văn Hoan, tổ 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (Điện Biên) đã cho những mùa quả ngọt. Mùa nào ông Hoan cũng có cây trái để bán. Hết bưởi, ổi, cam… thì đến cà phê. Quay vòng cả năm, trang trại đã cho ông thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm.
  • Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, chính quyền huyện Mường Ảng (Điện Biên) đã đồng hành cùng người nghèo, hỗ tợ họ vươn lên thoát nghèo. Từ những chương trình hỗ trợ, người nghèo đã có “cần câu cơm” để thoát nghèo, tăng thu nhập gia đình.
  • Quảng bá thương hiệu sản phẩm là việc làm hết sức quan trọng để đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng. Tại Điện Biên, các sản phẩm OCOP trước đây chỉ được người dân trong tỉnh biết đến. Để giới thiệu đến bạn bè cả nước, các chủ thể của sản phẩm đã có cách đi riêng để giới thiệu sản phẩm.
  • Trồng cà phê ở đất Mường Ảng, làm ra thứ cà phê uống chất lừ từ tỉnh Điện Biên. Đó là ông nông dân đẹp trai Trương Văn An, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên). Anh là ông chủ nhà máy rang xay cà phê quy mô nhất đất Điện Biên...
  • Sau nhiều năm có mặt trên đất Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực. Tuy nhiên niên vụ 2017-2018, do những bất lợi về thời tiết và sự biến động của thị trường nên cà phê Mường Ảng rơi vào tình trạng vừa mất mùa, mất giá, khiến nông dân “khóc ròng”.
  • Việc chuyển đổi từ đất trồng cà phê kém hiệu quả sang trồng giống cam Vinh của anh Phạm Xuân Vinh, tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng (Điện Biên) đã giúp gia đình anh có nguồn thu mỗi năm 500 triệu đồng.
  • Sau nhiều năm có mặt trên đất Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực giúp bà con địa phương xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên niên vụ 2017 – 2018 này, do những bất lợi về thời tiết và sự biến động khó lường của thị trường nên cà phê Mường Ảng rơi vào tình trạng rất thê thảm, vừa mất mùa, mất giá. Người nông dân khóc ròng còn chính quyền địa phương lên tiếng mong nhà nước tâm hỗ trợ để bà con vượt qua khó khăn.