Ca sĩ Ngọc Anh đoạt giải quán quân “Chinh phục đỉnh cao”

Thứ hai, ngày 24/03/2014 10:38 AM (GMT+7)
Sau hai tháng, chương trình "Chinh phục đỉnh cao" chính thức khép lại với vị trí quán quân thuộc về ca sĩ Ngọc Anh vào tối qua 23.3 diễn ra tại TP.HCM.
Bình luận 0
Trong đêm thi chung kết, các thí sinh trải qua 2 vòng thi thể hiện mỗi người 1 bài theo phong cách thính phòng, phải hát bằng tiếng Việt và một ca khúc hát chung cùng ban giám khảo.

Sau các phần thi, ca sĩ Nathan Lee và Kasim Hoàng Vũ cùng đạt giải đồng. Bên cạnh đó, Nathan Lee còn nhận được giải thí sinh có phần trình diễn ấn tượng và sáng tạo nhất. Nữ ca sĩ Khánh Linh đạt giải bạc và giải vàng, vị trí quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao” thuộc về nữ ca sĩ Ngọc Anh do cô có lượng bình chọn từ khán giả nhỉnh hơn Khánh Linh. Một kết quả đúng như dự đoán của nhiều người và cuộc thi cũng đã chính thức kết thúc các ồn ảo xảy ra xung quanh nó.
Sau các phần thi, ca sĩ Nathan Lee và Kasim Hoàng Vũ cùng đạt giải đồng. Bên cạnh đó, Nathan Lee còn nhận được giải thí sinh có phần trình diễn ấn tượng và sáng tạo nhất. Nữ ca sĩ Khánh Linh đạt giải bạc và giải vàng, vị trí quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao” thuộc về nữ ca sĩ Ngọc Anh do cô có lượng bình chọn từ khán giả nhỉnh hơn Khánh Linh. Một kết quả đúng như dự đoán của nhiều người và cuộc thi cũng đã chính thức kết thúc các ồn ảo xảy ra xung quanh.

Kasim Hoàng Vũ là ca sĩ mở màn với ca khúc “Linh thiêng Việt Nam” mang theo một chút rock – dòng nhạc sở trường của anh đã dành không ít lời khen ngợi. Khánh Linh vẫn chọn ca khúc tủ “Họa mi hót trong mưa” được hòa âm phối khí lại để thể hiện trong đêm này.

Với chất giọng ấm, Nathan Lee chọn màu áo xanh bộ đội cùng ca khúc “Tình em” để mang đến khán giả một cảm xúc nhẹ nhàng, dạt dào yêu thương. Riêng Ngọc Anh chọn ca khúc nhạc ngoại lời Việt quen thuộc “Dòng sông xanh”. Người đồng hành của cô tại Bước nhảy hoàn vũ 2013 - Quách Ngọc Ngoan bất ngờ xuất hiện trên sân khấu để minh họa giúp cô trong tiết mục này. Giọng hát nội lực của cô dường như đã khẳng định vị thế kết quả chung cuộc ngay từ khi cất giọng hát.

Vòng hai, Kasim kết hợp với giám khảo Ngọc Tuyền trong ca khúc “Là ci Darem La Mano – Hãy đưa tay cho anh” trích vở opera “Don Giovanni”. Đây là một trong những khúc hát song ca nổi tiếng nhất của nhạc sĩ thiên tài Mozart kể về những cuộc phiêu lưu tình ái của nhân vật Don Juan nổi tiếng. Bài hát này là lời tán tỉnh của Don Juan đến tiểu thư Zerlina.

Khánh Linh song ca với Giám khảo Evelina qua ca khúc Flower Duet – Bài ca hoa. Ca khúc này trích vở opera Lakmé. Vở opera Lakme lấy bối cảnh Ấn Độ trong thời còn là thuộc địa của Anh.

Nathan Lee song ca với Giám khảo Ivaylo Mihaylov trong ca khúc Plaisir D’amour – Khát khao tình yêu. Được sáng tác vào năm 1784, bài hát Pháp này là một trong những ca khúc nổi tiếng và phổ biến nhất của âm nhạc cổ điển, đã được rất nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn và thu âm.

Ngọc Anh cũng có sự kết hợp với Giám khảo nữ Bulgaria trong ca khúc Tell him – Hãy nói lời yêu. Đây là ca khúc nổi tiếng từng được 2 nữ danh ca Barbra Streisand và Céline Dion song ca, lần này được trình bày theo phong cách cổ điển.
Bồng Sơn( Ảnh: Lý Võ Phú Hưng) (Bồng Sơn( Ảnh: Lý Võ Phú Hưng))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem