Diva Thanh Lam: "Sau mỗi lần hát nhạc Hồng Đăng, tôi thường nhờ chú xem tử vi"

Thủy Vũ Thứ hai, ngày 21/03/2022 11:05 AM (GMT+7)
Nhạc sĩ Hồng Đăng là "cha đẻ"những tác phẩm đã thành biểu tượng về Hà Nội như "Hoa sữa", "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ"…. Ông từng nhận giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội". Ca sĩ Thanh Lam, Minh Thu chia sẻ với Dân Việt về kỷ niệm với nhạc sĩ và các ca khúc của ông.
Bình luận 0

divaCa sĩ Thanh Lam: "Tôi hay nhờ nhạc sĩ Hồng Đăng xem tử vi sau khi hát"

Ca sĩ Thanh Lam: "Tôi may mắn và vinh dự khi được hát ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng" - Ảnh 1.

Ca sĩ Thanh Lam coi nhạc sĩ Hồng Đăng như người thân. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sự ra đi của nhạc sĩ Hồng Đăng, ca sĩ Thanh Lam nghẹn ngào cho biết: "Sự ra đi của cố nhạc sĩ là một mất mát lớn. Với khán giả, chúng ta đã mất đi một người nhạc sĩ tài hoa, một nhà văn hóa với nhiều tác phẩm xuất chúng. Còn với riêng cá nhân Thanh Lam thì đây là một nỗi buồn lớn, một nỗi đau như khi mất đi người thân. Bởi lẽ cá nhân tôi cùng nhạc sĩ Hồng Đăng có sự gắn bó và những kỷ niệm đặc biệt không thể phai mờ".

Nhớ về những kỷ niệm cùng năm tháng gắn bó với cố nhạc sĩ, nữ ca sĩ xúc động nói: "Lúc sinh thời, tôi hay nói đùa với nhạc sĩ Hồng Đăng và trêu chú xem tướng cho mình. Ngoài đời thực, cố nhạc sĩ là người rất đa tài và tâm linh. Sau mỗi lần thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng, tôi thường hẹn gặp chú để nhờ chú xem tử vi. 

Vì thế chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Trong suốt thời gian qua, do tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng nên tôi không có dịp được gặp và tâm sự cùng chú. Cho tới sáng nay tôi nhận được thông báo của cô Lê Anh Thúy – vợ chú, cho biết chú đã rời xa chúng tôi. Khi đó, tôi vô cùng xúc động, tiếc thương cho chú".

Từng thể hiện thành công rất nhiều sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng, đặc biệt là ca khúc Hoa sữa, ca sĩ Thanh Lam cảm nhận: "Tôi luôn cảm thấy may mắn và vinh dự khi được thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng. Với tôi đó là những ca khúc rất hay, đặc biệt là những sáng tác về Hà Nội. 

Qua những ca khúc của chú, tôi cảm nhận được tình yêu của chú với Hà Nội. Bởi lẽ, phải là một người con của Hà Nội thì mới có thể cảm nhận được những khoảnh khắc, tình người nơi góc phố Hà thành".

Ca sĩ Minh Thu: Chưa lần nào khó khăn khi xin hát bài của nhạc sĩ Hồng Đăng

Ca sĩ Thanh Lam: "Tôi may mắn và vinh dự khi được hát ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng" - Ảnh 2.

"Ca khúc Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng luôn là nhạc phẩm mà tôi thể hiện nhiều nhất mỗi lần đi diễn" - ca sĩ Minh Thu chia sẻ

Nói về sự ra đi của nhạc sĩ Hồng Đăng, ca sĩ Minh Thu chia sẻ với Dân Việt: "Hay tin nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, trước đây vài hôm chúng ta cũng vừa mới mất đi nhạc sĩ Ngọc Châu, bản thân tôi thực sự rất buồn vì những ca khúc của họ chính là món quà tuyệt vời để những ca sĩ như bọn tôi mang tiếng hát đến gần hơn với khán giả.

Với riêng tôi, ca khúc Biển hát chiều nay của bác Hồng Đăng luôn là nhạc phẩm mà tôi thể hiện nhiều nhất mỗi lần đi diễn. Ngày tôi còn thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội, chính nhạc sĩ Hồng Đăng cũng là người chấm thi. 

Cả bác cùng vợ là chị Lê Anh Thúy đều là những con người cởi mở, luôn tạo điều kiện hết mực để các nghệ sĩ thể hiện những ca khúc bất hủ của bác, chúng tôi chưa lần nào cảm thấy khó khăn khi xin phép hát nhạc của nhạc sĩ Hồng Đăng, đó là điều một ca sĩ như tôi vô cùng biết ơn bác và gia đình".

Ca sĩ Thanh Lam: "Tôi may mắn và vinh dự khi được hát ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng" - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Hồng Đăng vừa qua đời ngày 21/3/2022. Ảnh: TL

Sáng tác âm nhạc từ rất sớm, sau hòa bình lập lại năm 1954, Hồng Đăng là một trong những học viên của khóa học sáng tác đầu tiên tại Trường Âm nhạc Việt Nam cùng với lứa nhạc sĩ "vàng" của âm nhạc Việt Nam như: Hoàng Việt, Tô Ngọc Thanh, Huy Thục, Vĩnh Cát...

Thuộc thế hệ luôn luôn tìm tòi, khiêm nhường học hỏi, ông đã thử viết rất nhiều loại, từ khí nhạc, nhạc phim, ca khúc và cuối cùng chọn sống bằng sáng tác nhạc phim và ca khúc.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác hơn 700 tác phẩm, bao gồm nhiều thể loại: ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu... Đặc biệt, ông đã sáng tác nhạc được sử dụng cho hơn 70 bộ phim, trong đó có những ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: Hoa sữa (phim Hà Nội mùa chim làm tổ), Lênh đênh (phim Đời hát rong), Biển hát chiều nay (nhiều phim về đề tài biển), Nỗi nhớ đêm đại dương (phim Những hạt muối của biển), Biển và cô gái tôi chưa quen (phim Những ngôi sao nhỏ), Không gian xanh (phim Vùng trời)...

Ca khúc Hoa sữa nhiều người hiện nay tưởng là một ca khúc độc lập do Hồng Đăng tự sáng tác, nhưng nó là ca khúc ông viết theo đơn đặt hàng của nữ đạo diễn Đức Hoàn cho bộ phim đầu tay bà làm đạo diễn - phim Hà Nội mùa chim làm tổ năm 1978.

Một điều thú vị, bài Hoa sữa tuy nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội nhưng phải đến khoảng 10 năm sau mới được biết tới rộng rãi trong công chúng cả nước khi ca khúc được Nhã Phương - ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của TP.HCM - thể hiện.

Lúc đó, ca khúc vốn sinh ra ở Hà Nội, viết về Hà Nội này mới từ thành phố phương Nam quay ngược trở lại Hà Nội, để rồi nổi tiếng cả nước sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem