Ca sĩ Tóc Tiên: “Liều lĩnh khi chọn vai hành động vì tôi ngưỡng mộ Ngô Thanh Vân”

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 15/12/2022 13:37 PM (GMT+7)
Trở lại màn ảnh rộng sau phim điện ảnh đầu tay "Già Gân, Mỹ Nhân và Gangster", Tóc Tiên chia sẻ với Dân Việt rằng, vai diễn trong "Thanh Sói – Cúc dại trong đêm" là bước đi mạo hiểm trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.
Bình luận 0

Một số hình ảnh của Tóc Tiên trong phim "Thanh Sói – Cúc dại trong đêm". Nguồn: NSX

Lý do nào khiến Tóc Tiên nhận lời trở lại phim Thanh Sói - Cúc dại trong đêm? Liệu có quá liều lĩnh khi bạn chọn thể loại phim hành động với nhân vật đả nữ?

- Tôi tham gia phim này do Ngô Thanh Vân sản xuất và đạo diễn và vì nhân vật hay, cá tính. Vai diễn của tôi là Thanh - mảnh ghép quan trọng trong bộ ba đả nữ của Thanh Sói – Cúc dại trong đêm, cô mang một cuộc đời với sự vùi dập của số phận. Là chị cả trong nhóm, Thanh sẽ là thủ lĩnh dẫn dắt Bi (Đồng Ánh Quỳnh) và Hồng (Rima Thanh Vy) chống lại một xã hội đầy cám dỗ.

Đây là vai diễn đòi hỏi kỹ năng diễn xuất ở cấp độ cao hơn khi nhân vật Thanh có tính cách hoàn toàn khác với tôi ngoài đời. Tôi thấy mình liều lĩnh khi chọn vai hành động, vốn không phải là thế mạnh của mình. Tôi tham gia phim vì ngưỡng mộ Ngô Thanh Vân. Ngoài đời tôi xem chị Vân là chị cả và ở chị còn có thái độ tận tâm trong lĩnh vực diễn xuất. Ngoài ra, tôi còn muốn thách thức bản thân để xem khả năng diễn xuất của mình đi xa đến đâu.

Ca sĩ Tóc Tiên được Ngô Thanh Vân đánh giá là "đả nữ" thế hệ mới - Ảnh 2.

Vai diễn của Tóc Tiên là Thanh - mảnh ghép quan trọng trong bộ ba đả nữ của Thanh Sói – Cúc dại trong đêm. Ảnh: NSX

Tóc Tiên đã chuẩn bị cho mình những gì để thực hiện "chuyến đi xa" diễn xuất với vai hành động này?

- Tôi đã có nhiều năm tập thể thao đều đặn và gắn bó hàng ngày với phòng gym. Nhưng khi tham gia phim tôi đã mất nhiều thời gian để làm quen với cường độ tập luyện khá nặng của ê-kíp Thanh Sói. 

Mỗi khi luyện tập về nhà thì tôi gần như gục ngã, nằm yên tại chỗ và không làm được gì khác. Có khi tôi tập luyện lên đến 6 tiếng một ngày liên tục trong gần nửa năm để chuẩn bị tốt cho vai diễn. Việc tập trung thời gian quá dài cho dự án điện ảnh này khiến tôi ảnh hưởng khá nhiều về hoạt động ca hát và kinh tế, không thể ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới và phải từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo trị giá để có thể toàn tâm toàn ý hoàn thành vai diễn trong phim.

Ca sĩ Tóc Tiên được Ngô Thanh Vân đánh giá là "đả nữ" thế hệ mới - Ảnh 3.

Tóc Tiên coi vai diễn trong Thanh Sói là một dấu mốc trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Trong quá trình tập luyện, ghi hình, có bao giờ Tóc Tiên vì quá áp lực mà có ý định trả vai không?

- Đạo diễn Ngô Thanh Vân luôn tạo áp lực trên trường quay để chúng tôi nhập vai tốt nhất. Là ca sĩ, thể lực tôi không tốt như bạn diễn nên rất trầy trật ở các pha hành động, mạo hiểm. Nhiều lần, thấy cơ thể bầm tím, đầy thương tích, tôi có ý bỏ vai. 

Nhờ ê-kíp động viên, tôi mới tiếp tục hoàn thành công việc. Qua chặng đường hóa thân vào nhân vật Thanh, tôi đã hiểu rõ việc làm diễn viên thật sự khó khăn và đòi hỏi nhiều hy sinh. Tôi đã toàn tâm toàn ý vào vai diễn. 

Ca sĩ Tóc Tiên được Ngô Thanh Vân đánh giá là "đả nữ" thế hệ mới - Ảnh 4.

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh trong một cảnh phim. Ảnh: NVCC

Tôi không hề hối tiếc về điều này, thậm chí, tôi còn coi vai diễn trong Thanh Sói là một dấu mốc trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, dù dành nhiều thời gian tập luyện khá vất vả nhưng trên phim trường tôi luôn là cây hài của đoàn phim. Các diễn viên khác nói rằng, tôi luôn tạo năng lượng tích cực cho mọi người để giảm bớt căng thẳng, đó cũng là cách bản thân tôi vượt qua những thử thách cho vai diễn của mình.

Qua vai diễn phim hành động này, khán giả có thể trông đợi một Tóc Tiên như "đả nữ" thế hệ mới?

- Tôi mượn lời nhận xét của chị Ngô Thanh Vân về vai diễn của tôi: "Ngô Thanh Vân không ngừng khen ngợi Tóc Tiên vì khả năng sáng tạo, hy sinh trong vai diễn và mang đến những cảm xúc bùng nổ cho nhân vật!" Và sau cùng, hãy để khán giả nhận xét về vai diễn. Tôi tự thấy mình vẫn còn dạo chơi trong phim ảnh.

Cảm ơn Tóc Tiên đã chia sẻ thông tin!

Ca sĩ Tóc Tiên được Ngô Thanh Vân đánh giá là "đả nữ" thế hệ mới - Ảnh 5.

Tóc Tiên đang được mong đợi sẽ là "đả nữ" mới kế tiếp Ngô Thanh Vân trên màn ảnh rộng Việt Nam. Ảnh: NVCC


Tóc Tiên (tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên) sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô là ca sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và được công chúng yêu mến qua giọng hát nội lực, sự trẻ trung và ngoại hình ưa nhìn. Nữ ca sĩ giành giải Cống hiến năm 2019 ở hạng mục "Bài hát của năm".

Tóc Tiên kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver vào năm 2020. Tóc Tiên chia sẻ rằng, cô may mắn khi chọn được bạn đời cùng nghề. Ông xã Hoàng Touliver chưa bao giờ ngăn cản vợ làm bất cứ điều gì. Cô được ông xã và bố đứng sau ủng hộ hết mình để cô tự do bay nhảy hết khả năng trong âm nhạc. Nhờ đó, Tóc Tiên vừa ra mắt album Cong, một dự án được cô ấp ủ trong 4 năm với các sáng tác: Cọng tóc mai, 906090, Like this like that 9 (song ca cùng Tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Nếu anh là em và Am I clear (song ca cùng Trọng Hiếu).

Các nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau: Pop, ballad, RnB, disco… Tóc Tiên tâm sự, album Cong là cách mà cô cùng các cộng sự gửi gắm nhiều thông điệp về hình ảnh của người phụ nữ, hướng đến sự tôn trọng, tôn vinh những vẻ đẹp khác biệt của mỗi người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem