Ca sĩ Trung Nguyên: Từ phải rời quê nghèo vào Nam làm thợ hồ, đến tậu biệt thự 10 tỷ ở tuổi 30

Khánh Đăng Thứ năm, ngày 08/12/2022 10:52 AM (GMT+7)
Từng phải rời quê nhà xứ Thanh vào Nam lập nghiệp bằng những công việc nặng nhọc như phụ hồ, lái xe… cuối cùng ca sĩ Trung Nguyên đã chạm tay được vào đam mê nghệ thuật, tậu được căn hộ 10 tỷ ở tuổi 30.
Bình luận 0

Mặc dù gia nhập làng nhạc chưa lâu nhưng Trung Nguyên lại đang là một cái tên được yêu thích trong giới ca sĩ trẻ hiện nay. Ngay thời điểm ra mắt khán giả, nam ca sĩ đã giới thiệu cùng lúc 3 sản phẩm âm nhạc. Đây không chỉ là thành quả cho những nỗ lực và sự nghiêm túc trong thời gian dài, mà còn là ước mơ đã ấp ủ từ lâu của chàng ca sĩ trẻ. Với sự hỗ trợ của những người bạn, người anh thân thiết, những MV này còn là sự đánh dấu cho bước đi đầu tiên trên con đường ca hát chuyên nghiệp của Trung Nguyên.

Ca sĩ Trung Nguyên: Từ phải rời quê nghèo vào Nam làm thợ hồ, đến chuyện tậu biệt thự 10 tỷ ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Ca sĩ Trung Nguyên biểu diễn trong một chương trình ở nhà thờ. Ảnh: NVCC.

Ca sĩ Trung Nguyên tên thật là Phạm Văn Nguyên. Anh sinh trong một gia đình thuần nông ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Gia cảnh nghèo khó đã thôi thúc chàng trai đi lập nghiệp để thay đổi cuộc sống. Anh quyết định rời làng quê vào nam để lập nghiệp từ năm 2005.

 Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, theo đuổi đam mê, bước chân đến nơi đất khách quê người, Trung Nguyên đã phải làm nhiều công việc khác nhau để có đủ thu nhập trang trải cuộc sống. Anh không nề hà công việc tay chân nặng nhọc, từ làm phụ hồ đến làm lái xe ở Bình Dương, anh đều kinh qua. Chính sự chịu thương, chịu khó với ý chí mạnh mẽ đã thôi thúc chàng trai xứ Thanh cố gắng từng ngày để đạt được ước mơ của bản thân.

Sau nhiều năm bôn ba kiếm sống và theo đuổi ước mơ, hiện tại ca sĩ Trung Nguyên đã tậu được cho mình căn nhà trị giá 10 tỷ ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh để "ăn cư lạc nghiệp". Đây là thành quả ngọt ngào của những ngày tháng "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" để chạm tay tới ước mơ, theo đến cùng niềm đam mê nghệ thuật.

Ca sĩ Trung Nguyên: Từ phải rời quê nghèo vào Nam làm thợ hồ, đến chuyện tậu biệt thự 10 tỷ ở tuổi 30 - Ảnh 3.

Trung Nguyên đã chạm tay được vào ước mơ theo đuổi nghệ thuật nhờ sự nỗ lực vượt khó. Ảnh: NVCC.

Mới đây, để tự thưởng cho bản thân cũng như tạo động lực cho chính mình trong chặng đường sắp tới, nam ca sĩ xứ Thanh còn tậu cho mình một chiếc xế hộp tiêng tỷ để phục vụ cho những chuyến lưu diễn xa và dành cho những chuyến đi chơi cùng gia đình. Chàng trai đa tài này còn lấn sang kinh doanh ở lĩnh vực ô tô và bất động sản.

Âm nhạc của ca sĩ Trung Nguyên luôn hướng đến truyền tải những thông điệp nhân văn

Nam ca sĩ cũng chia sẻ, cái tên Trung Nguyên bắt nguồn từ tên thật và đệm "Trung" được lấy từ miền Trung - nơi anh sinh ra và lớn lên. Nghệ danh đó như sự tri ân, để luôn nhớ về quê hương nghèo khó nhưng giàu tình nghĩa của mình khi ra đi lập nghiệp.

Người làm sao, âm nhạc làm vậy. Các ca khúc mà ca sĩ Trung Nguyên thể hiện đều mang nội dung sâu lắng, nhẹ nhàng về cuộc sống. Nếu như "Vì con" là nhạc phẩm nói về tình mẫu tử, về tình cảm của người mẹ suốt đời lam lũ vì con, chỉ mong con sẽ nên người, thành tài và luôn sống tốt thì "Huynh Trưởng Giêsu" lại được hát về người con chiên luôn hướng đức tin đến đấng tối cao mà mình tôn thờ để sống tốt đời đẹp đạo hơn.

Ca sĩ Trung Nguyên: Từ phải rời quê nghèo vào Nam làm thợ hồ, đến chuyện tậu biệt thự 10 tỷ ở tuổi 30 - Ảnh 4.

Dù đã là ca sĩ được nhiều người biết đến nhưng Trung Nguyên vẫn rất mộc mạc, chân chất. Ảnh: NVCC.

Với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và vốn sống dày dặn của một người đã bôn ba nhiều năm giữa dòng đời, Trung Nguyên dễ dàng thể hiện thành công những ca khúc này, thậm chí là lấy đi nước mắt, sự chú ý của nhiều người nghe. 

Nam ca sĩ cũng thường đem những tác phẩm ý nghĩa này đến biểu diễn tại các chương trình ý nghĩa. Không chỉ chú trọng vào giai điệu và cách thức trình bày, ý nghĩa nhân văn có thể truyền tải là một trong những điều được nam ca sĩ hết sức chú trọng khi bắt tay thực hiện một sản phẩm âm nhạc nào đó.

Nói về dự định sắp tới, nam ca sĩ cho biết, sẽ có những dự án âm nhạc mới cho năm 2023, đó là sự phối hợp song ca cùng với các ca sĩ Khánh Bình, Lâm Hùng, Lưu Chấn Long trong những MV mới nhất. Nhìn lại hành trình đã qua, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, Trung Nguyên luôn dành sự cảm kích đặc biệt với tình yêu thương của khán giả, cũng như sự hỗ trợ của ca sĩ Lưu Chấn Long và ca sĩ Lady Phương Thùy, những người đã đồng hành cùng anh những ngày đầu khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem