Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời ở tuổi 42 vì Covid-19

Ngọc Mi Thứ hai, ngày 20/09/2021 11:24 AM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận, ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19 vào sáng nay (20/9).
Bình luận 0
Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời ở tuổi 42 vì Covid-19 - Ảnh 1.

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19. (Ảnh: FBNV)

"Tôi và Y Jang Tuyn cùng trong Chi hội 1 Hội Âm nhạc TP.HCM. Hai anh em đã từng nhiều lần, nhiều đợt đi thực tế sáng tác với nhau. Ngoài ra, anh Y Jang Tuyn cũng đã nhiều lần phỏng vấn tôi về chủ đề những bài hát của tôi về cha mẹ, quê hương, đất nước... 

Tôi thấy anh là người giàu năng lượng, khỏe mạnh, nhiệt huyết với nghề. Anh viết nhiều và bài hát nào của anh cũng đầy lạc quan. Tôi chưa thấy có một bài hát nào của anh mang nỗi buồn. Những bài hát của Y Jang Tuyn đều đem đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Khi tôi nghe tin anh qua đời, tôi đã sốc và buồn lắm!", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ với Dân Việt.

img
img

"Người anh nhạc sĩ có năng lượng dồi dào và tích cực Y Jang Tuyn đã mãi ra đi! Em mong ở nơi nào đó, anh vẫn sẽ hát cho mọi người nghe những bài hát đầy lạc quan và mạnh mẽ của mình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ. (Ảnh: NVCC)

Được biết, ca sĩ người dân tộc Ba Na Y Jang Tuyn phát hiện mắc Covid-19 vào đầu tháng 8 năm nay. Nam ca sĩ đã điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 13 và có bệnh nền cao huyết áp. Hai tuần đầu, sức khỏe anh tốt, hơi khó thở. Tuy nhiên, sau đó tình hình sức khỏe diễn biến xấu, nam ca sĩ phải đặt máy ECMO.

Trước đó, ca sĩ Y Jang Tuyn vẫn lạc quan xem việc nhập viện điều trị Covid-19 là chuyến "công tác đặc biệt". Nam ca sĩ hào hứng tổ chức sinh nhật thông qua hình thức livestream trên trang cá nhân. Anh đã hát tặng và động viên mọi người hãy lạc quan vượt qua dịch bệnh.

Ca sĩ Y Jang Tuyn sáng tác và thể hiện bài "Sài Gòn Thank You" ra mắt vào cuối tháng 7. (Nguồn clip: Youtube Y Jang Tuyn)

Y Jang Tuyn sinh năm 1979. Anh từng đoạt được những thành tích gồm: Giải ba cuộc thi Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003. Thời gian gần đây, anh là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nam ca sĩ với chất giọng đậm chất Tây Nguyên từng ghi lại dấu ấn âm nhạc qua nhiều ca khúc như: Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (gồm các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, 2013), Hoan ca mùa xuân (2015)... trong suốt 20 năm ca hát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem