Cá thể hổ
-
Hơn 22h00 chuyến xe đưa 8 con hổ là tang vật trong vụ án ở Nghệ An đã được chuyển đến Vườn thú Hà Nội. Lực lượng chức năng đã chuyển các cá thể hổ vào khu vực riêng biệt.
-
Đối tượng nuôi nhốt 14 cá thể hổ trưởng thành trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã bị tuyên phạt 7 năm tù.
-
Đại diện Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết chi phí một ngày cho mỗi cá thể hổ nuôi nhốt hết khoảng 2 triệu đồng. Trong 7 tháng qua số tiền để chăm sóc 8 cá thể hổ sau giải cứu khoảng hơn 3 tỷ đồng.
-
8 cá thể hổ được giải cứu trong gia đình các hộ nuôi nhốt tại huyện Yên Thành sẽ được chuyển đến Vườn thú Hà Nội sau khi được UBND TP Hà Nội đồng ý. Còn 7 cá thể hổ con thu giữ của các đối tượng buôn bán trái phép sẽ được đưa đến Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
-
Với hàng chục chuyến đi lại từ Hà Nội - Vinh (tỉnh Nghệ An), nhóm phóng viên Báo NTNN/Dân Việt đã có hành trình dài để “bóc trần” thế giới ngầm nuôi nhốt, buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ quy mô chưa từng có ở Việt Nam.
-
Được mệnh danh là chúa sơn lâm nhưng hiện nay trên thế giới chỉ còn 6 loài hổ và tất cả trong số đó đều đã được đưa vào sách Đỏ.
-
9 cá thể hổ lớn mỗi ngày được chi 1,8 triệu đồng tiền chăm sóc, còn các cá thể hổ bé đã bắt đầu biết ăn thịt.
-
Theo người bắn thuốc mê, hổ chết cũng một phần là vì nó yếu quá, lúc đến đấy thấy chuồng nuôi nhốt không đảm bảo.
-
Hàng chục cảnh sát đã được huy động đến bắt giữ một số cơ sở nuôi nhốt hổ trên địa bàn huyện Yên Thành. Bước đầu công an đã thu giữ được 17 con hổ lớn.
-
Báo NTNN/Dân Việt đã đăng tải loạt bài "Xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia". Trong khi chờ hồi âm từ phía cơ quan chức năng, nhóm PV xin cung cấp thêm cho bạn đọc về một nơi khá đặc biệt ở Thái Nguyên, nơi hổ được nuôi như nuôi chó cảnh, người với hổ sống với nhau khá thân thiết.