Cá tra dầu "khủng" nặng 72 kg đã chết

Thứ năm, ngày 12/07/2012 11:00 AM (GMT+7)
Nguyên nhân có thể do cá đuối sức sau khi bị vây bắt, đồng thời khô nhớt nặng do quá trình di chuyển.
Bình luận 0
img
Cá tra dầu bị lở loét đầy mình

Theo kế hoạch, sáng ngày 11.7, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cùng với các cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh này sẽ đến kiểm tra con cá tra dầu do anh Huỳnh Thanh Hồng đang nuôi dưỡng tại xã Khánh An, huyện An Phú. Trong trường hợp sức khỏe cá đủ đảm bảo thì đoàn sẽ đưa nó về và sau đó thả ra môi trường tự nhiên.

Đúng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi đoàn đến tận ao kiểm tra thì phát hiện cá tra dầu “khủng” nặng hơn 71 kg đã chết cứng từ lúc nào và đang bốc mùi hôi thối.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản hiện trạng và tìm nguyên nhân cái chết của cá.

img
Ông Hồng bên con cá tra đã chết

Theo nhận định ban đầu, có thể do cá bị đuối sức sau hơn một ngày bị ngư dân vây bắt ở sông Hậu. Đến khi lên bờ lại bị trầy xước và khô nhớt nặng do quá trình di chuyển nên toàn thân nó xuất hiện nhiều vết lở loét.

Theo đề nghị của đoàn kiểm tra, UBND huyện An Phú phải chỉ đạo cho các phòng chức năng lập Hội đồng thẩm định giá và sau đó mang xác cá đi tiêu hủy theo quy định.

Về phía chủ nhân của cá, anh Hồng than thở: “Chiều hôm qua, tôi lội xuống ao xem và thấy nó rất khỏe so với 2 ngày đầu khi mới đem về. Con cá này tôi định mua về nuôi làm kiểng với giá gần 11,4 triệu đồng nhưng chưa trả tiền cho người ta.

Đã 3 ngày nay, đêm nào tôi cũng phải ra mé ao nằm canh giữ. Bây giờ, nếu không được sự hỗ trợ từ các ngành chức năng thì coi như tôi mất tất cả”.

img
Người dân địa phương đưa cá lên bờ

Đại diện Thanh tra Sở NN-PTNT An Giang, ông Phạm Thanh Quang cho biết theo quy định pháp luật, nếu phát hiện những loại cá quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam bị khai thác nhưng vẫn còn sống thì lập biên bản thu giữ rồi thả nó về với môi trường tự nhiên. Trong trường hợp cá đã chết thì tiến hành tiêu hủy. Riêng đối với những người khai thác, mua bán cũng bị xử phạt hành chính từ 7-10 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Hồng có ý tốt là mua cá về để nuôi dưỡng nhằm mục đích bảo tồn nên có thể được xem xét hỗ trợ một phần chi phí từ nguồn quỹ vận động xã hội hóa công tác “Thả cá bản địa về môi trường tự nhiên” của sở.

Theo Người Lao Động
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem