Các nghệ sĩ nói gì về việc Hãng phim truyện Việt Nam về với VOV?

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 01/12/2018 08:08 AM (GMT+7)
Ngay sau khi Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ về việc sẵn sàng tiếp nhận Hãng phim truyện Việt Nam về Đài Tiếng nói Việt Nam, anh em nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam đồng loạt lên tiếng.
Bình luận 0

Trả lời Dân Việt chiều 29.11, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN - VOV) cho biết, sẵn sàng tiếp nhận Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) về Đài TNVN. 

img

“Tôi và Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có cuộc gặp gỡ nói chuyện, Bộ trưởng cũng đã đồng ý với đề xuất này. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Thanh Hải và Ban giám đốc Đài TNVN đã có cuộc họp và làm việc. Các anh em nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam cũng đã đến gặp tôi để đề nghị được về Đài. Tuy nhiên, hiện tại Bộ VHTTDL đang thực hiện giải quyết những tồn đọng mà kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu”, ông Nguyễn Thế Kỷ nói.

img

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã chia sẻ trên trang cá nhân: “Cảm ơn Tổng Giám đốc VOV. Chỉ mong anh sẽ có tác động tích cực để sớm mang lại sự ổn định và tạo điều kiện thăng hoa cho văn nghệ sĩ của VFS”.

Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, chị hy vọng đây là phát ngôn của một người có trách nhiệm, việc đã được nói ra nghĩa là đã có những vận hành thích hợp.

img

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Còn nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho hay: “Tôi tin là Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ một người có tâm, có tầm, sẽ vực dậy được Hãng phim truyện Việt Nam. Sáng qua nghe chính thức anh Nguyễn Thế Kỷ nói với báo chí mà mừng. Hãng phim truyện Việt Nam có lối thoát rồi, chấm dứt ung nhọt, nhức nhối đau lòng bao nghệ sĩ mấy năm nay. Anh Kỷ là người cực tâm huyết và luôn đề cao văn hoá nghệ thuật nên không sợ khó, sợ khổ, giang tay ôm Hãng phim truyện Việt Nam vào lòng và chắc chắn sẽ tìm cách vực dậy một địa chỉ từng lừng lẫy một thời. Các nghệ sĩ vui sẽ hết lòng tin tưởng và sáng tạo”.

Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang thì cho biết: “Đấy là ý muốn của anh Kỷ, còn tuỳ thuộc vào thủ tục hành chính của Bộ VHTTDL. Không biết Bộ Văn hoá còn kéo dài bao lâu nữa để việc về VOV được thực hiện? Vì lại còn cho phép Công ty Vận tải thủy Vivaso sản xuất phim, thành lập Tổng Giám đốc bù nhìn? Nghệ sĩ cứ nghe tin thì vui nhưng nhìn thì chưa thấy đường chân trời đâu cả. Hy vọng công luận lên tiếng, chấm dứt sự tồn tại của Vivaso ở Hãng phim càng sớm càng tốt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem