Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của con cái Tổng thống Afghanistan Ghani ở Mỹ

Minh Nhật (theo NY Post) Chủ nhật, ngày 29/08/2021 13:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã khiến công chúng phẫn nộ thì chạy trốn khỏi Kabul ngay trước khi Taliban tiếp quản thành phố. Trong khi đó, các con của ông Ghani sống một cuộc đời xa hoa tại Mỹ và theo dõi tình hình hỗn loạn ở Afghanistan từ xa.
Bình luận 0
Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của con cái Tổng thống Afghanistan Ghani ở Mỹ - Ảnh 1.

Hai người con của Tổng thống Ghani - người âm thầm đào tẩu khỏi Afghanistan ngay trước khi Taliban tràn vào thủ đô Kabul đều sống sung túc ở Mỹ. Ảnh NY Post.

Theo NY Post, vài ngày sau khi ông Ghani chạy trốn khỏi Kabul, con gái lớn của ông này, Mariam Ghani lên tiếng kêu gọi hơn 3.000 người theo dõi trên Instagram của cô ký vào một bản kiến nghị trực tuyến - yêu cầu Mỹ và "các chính phủ trên toàn thế giới" đến giải cứu những người tị nạn muốn rời Afghanistan - hiện nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.

Vào thời điểm đó, có thông tin rằng, mẹ của Mariam, Đệ nhất phu nhân Afghanistan Rula Ghani đang sống trong một cuộc sống xa hoa tương đối cùng chồng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông Ghani bị cáo buộc đã chuyển hàng chục triệu USD khỏi Afghanistan khi họ bỏ lại người dân khốn khổ, trốn khỏi đất nước vào ngày 15/8.

Trong khi đó, Mariam, 43 tuổi sống trong căn hộ ở tầng áp mái trị giá hàng triệu USD trong tòa nhà Clinton Hill.

"Tôi tức giận, đau buồn và vô cùng lo sợ cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bị kẹt lại ở Afghanistan và đang nỗ lực hết sức để có thể thay mặt họ làm bất cứ điều gì", cô nói với những người theo dõi mình.

Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của con cái Tổng thống Afghanistan Ghani ở Mỹ - Ảnh 2.

Mariam Ghani. Ảnh NY Post

Em trai Mariam, Tarek Ghani, 39 tuổi, ít dùng mạng xã hội hơn thì sống trong ngôi nhà phố trị giá 1,2 triệu USD ở Washington cùng vợ, Beth Pearson. Tarek là một cặp đôi quyền lực đang lên ở thủ đô của Mỹ. Pearson là trợ lý cấp cao của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren trong khi Tarek là giáo sư chiến lược kinh doanh, từng là cố vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của Pete Buttigieg.

Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của con cái Tổng thống Afghanistan Ghani ở Mỹ - Ảnh 3.

Tarek Ghani. Ảnh NY Post

Ashraf Ghani, 72 tuổi, trở thành tổng thống Afghanistan vào năm 2014. Trước khi trở thành tổng thống, ông Ghani là chủ tịch Viện Hiệu quả Nhà nước, một tổ chức phi lợi nhuận ở Washington, DC mà ông đồng sáng lập vào năm 2007. Viện này từng nhận được khoản tài trợ 40 triệu USD từ Clinton Global Initiative, tổ chức phi lợi nhuận do cựu Tổng thống Bill Clinton thành lập. Họ còn nhận thêm các khoản tài trợ từ Open Society Foundations, được thành lập bởi nhà từ thiện tỷ phú George Soros, người đã quyên góp hàng tỷ USD cho các mục đích tự do trên khắp thế giới.

Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của con cái Tổng thống Afghanistan Ghani ở Mỹ - Ảnh 4.

Tòa nhà nơi Mariam - con gái ông Ghani sinh sống tại Mỹ. Ảnh NY Post

Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của con cái Tổng thống Afghanistan Ghani ở Mỹ - Ảnh 5.

Ngôi nhà nơi con trai ông Ghani sinh sống tại thủ đô Washington, DC, gần tòa nhà Capitol. Ảnh NY Post

Vợ ông, bà Rula 73 tuổi là đồng chủ tịch Hội đồng Phụ nữ Afghanistan tại Đại học Georgetown, cùng với các cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton và Laura Bush.

Mối quan hệ của gia đình Ahsraf với các tỷ phú và gia đình Bill Clintons đã mở ra cánh cửa cho các con của ông trong giới học thuật và chính trị ưu tú, một nhà quan sát chính trị biết rõ gia đình Ahsraf nói với tờ The Post.

Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của con cái Tổng thống Afghanistan Ghani ở Mỹ - Ảnh 6.

Bên trong căn nhà của Tarek Ghani ở Washington, DC. Ảnh NY Post

"Ông ấy (Ashraf Ghani) đã làm chính xác những gì mà bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm cho con mình", Jordan Schneider, người đứng đầu các hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận Detained International,  từng làm việc tại đại sứ quán Mỹ ở Kabul vào cuối những năm 1990 cho biết.

Schneider cũng bình luận rằng, Mariam - con gái lớn của ông Ghani sẽ không bao giờ hiểu được những gì mà các anh chị em Afghanistan của cô ấy đang phải trải qua. "Cô ấy chỉ biết đến hòa bình và tự do trong cuộc đời mình", Schneider nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem