Các sao nam khuynh gia, bại sản vì cờ bạc, khi chết không có nổi 2 triệu đồng trong tài khoản

Đinh Đang Thứ ba, ngày 09/02/2021 08:21 AM (GMT+7)
Đối với nhiều diễn viên nổi tiếng của Hong Kong, Đài Loan, tiền kiếm quá dễ dàng từ sự nghiệp khiến họ dính vào cờ bạc, đỏ đen. Từ đó dẫn đến khuynh gia bại sản, tới khi chết không còn nổi 500 tệ trong tài khoản.
Bình luận 0

Hà Gia Câu

Hà Gia Câu từng được biết đến là một trong bốn kẻ phản diện nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Là một thành viên nổi tiếng với nhiều vai phản diễn, nam diễn viên này đã quay hơn 300 bộ phim. Bên cạnh đó, Hà Gia Câu cũng là một người có đầu óc kinh doanh rất tốt, ông tạo ra một sản nghiệp không nhỏ nhờ vào tài năng này. Bên cạnh đó, Hà Gia Câu đã từng có sự nghiệp riêng lừng lẫy trong ngành báo chí. Khi chưa đầy 30 tuổi, ông đã làm tới chức tổng biên tập một tòa báo, tài sản lên tới cả chục triệu đô la Hong Kong.

nhung-ac-nhan-man-anh-khan-gia-nhan-mat-nhung-kho-ro-ten12-1612833104307

Hà Gia Câu khuynh gia, bại sản vì cờ bạc.


Tuy nhiên, nam diễn viên này có nhiều tài năng nhưng cũng sở hữu không ít thói hư, tật xấu. Tật xấu lớn nhất của Hà Gia Câu là mê cờ bạc, kỷ lục cao nhất là ông thua liên tiếp 20 triệu đô la Hong Kong (tương đương khoảng hơn 50 tỷ đồng) trong 3 ngày. Thậm chí có lần bị bệnh nặng thập tử, nhất sinh mà cũng không làm Hà Gia Câu thoát khỏi cơn nghiện cờ bạc. 

Năm 2015, Hà Gia Câu đột ngột qua đời vì suy hô hấp ở tuổi 66. Đám tang sơ sài của ông được một vài đồng nghiệp cũ đứng ra tổ chức vì Hà Gia Câu không có người thân. Ngày nào cũng đi đánh bạc ăn tiền, người ta chỉ tìm thấy trong thẻ của ông có vỏn vẹn 500 tệ sau khi ông mất.

Trần Tiểu Xuân

Trần Tiểu Xuân sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh từng khuyên cha mẹ bán em trai mới ra đời vì số tiền 3.000 NDT (450 USD) để cấp cứu khi hoàn cảnh quá khó khăn. Đây là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời của nam diễn viên.

Các sao nam khuynh gia, bại sản vì cờ bạc, khi chết không có nổi 2 triệu đồng trong tài khoản - Ảnh 2.

Trần Tiểu Xuân cùng vợ.

Sau khi bước chân vào giới giải trí, Trần Tiểu Xuân thành công với nhiều tác phẩm như Người trong giang hồ, Lộc đỉnh ký (1998), Nhu đạo long hổ bang, Hắc bạch sâm lâm... Bên cạnh đó, anh còn là ca sĩ được yêu thích.

Nhưng nam diễn viên này cũng từng lạc lối trong cơn mê đỏ đen. Kể từ khi còn nhỏ Trần Tiểu Xuân mắc chứng nghiện cờ bạc, hầu như ngày nào cũng đánh bạc với số tiền lớn. Anh đã từng đi đánh bài cùng với Lý Liên Kiệt, vét sạch túi vẫn chưa đủ trả nên phải vay của đồng nghiệp 500 nghìn tệ (tương đương với 17 triệu VND). Cuối cùng, dưới sự tác động của vợ là Ưng Thái Nhi, Trần Tiểu Xuân bắt đầu từ bỏ cờ bạc, dành thời gian cho con trai và chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp.

Các sao nam dính vào cờ bạc

Thành Long

thanh-long-marvel-2-7476-1565665625-1612833213509

thanh-long-marvel-2-7476-1565665625-1612833213509


Thời trẻ, Thành Long chơi bời, sa đọa. Anh từng thua sạch tiền tích lũy của mình, đến mức không còn tâm trí làm việc và nghĩ đến tự tử. Trong cuốn Thành Long: Chưa lớn đã già, sao hành động tâm sự từng sống không cần biết ngày mai, đắm chìm trong cờ bạc, rượu, qua lại với nhiều gái mại dâm.

Trong một bài phỏng vấn, ngôi sao phim Thần thoại thú nhận, anh từng thua bạc hết sạch tiền nhưng vẫn ham mê không thể dứt bỏ được. Thành Long thậm chí từng muốn tự sát vì thua bạc quá nhiều.

Nam diễn viên may mắn tìm lại được mục đích sống, phấn đầu cho sự nghiệp. Anh thành danh qua loạt phim Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải, Hiệp sĩ Thượng Hải, 80 ngày vòng quanh thế giới, Câu chuyện cảnh sát... Năm 2016, anh được trao tượng vàng Oscar hạng mục Thành tựu trọn đời.

Ngô Mạnh Đạt

Ngô Mạnh Đạt là cái tên quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh Hong Kong trong suốt hàng chục năm qua. Ngô Mạnh Đạt không hề điển trai, hào hoa lại càng không phải phẩm chất mà ông trời ban cho ông. Ông thành danh từ khá sớm trong làng điện ảnh.

contentf3d0ac246d374105_mxrr-1612833223228

Ngô Mạnh Đạt (trái). mất tất cả vì cờ bạc.


Sự nổi tiếng khiến Ngô Mạnh Đạt mất phương hướng. Ông chìm đắm trong men say và cờ bạc, đến khi tỉnh ngộ thì bản thân đã nợ nần chồng chất tới hơn 300 nghìn đô la Hong Kong. Cuộc sống bế tắc đến mức nam diễn viên từng nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời mình.

Tuy nhiên, sau khi tỉnh ngộ, Ngô Mạnh đạt bắt đầu trở lại phim trường với những vai diễn nhỏ. Hiện tại cuộc đời nam diễn viên này không thực sự giàu có, nhưng cũng không nợ nần và đã bỏ được tật xấu cờ bạc.

Trư Ca Lượng

1471863674147179378623335trucaluongtakimyen-1612833239743

Nam diễn viên Trư Ca Lượng.


Trư Ca Lượng sinh năm 1946, tên thật là Tạ Tân Đạt. Ông được coi là cây đại thụ trong ngành nghệ thuật Đài Loan. Năm 1994, Trư Ca Lượng nổi tiếng toàn châu Á nhờ phim Thiếu Lâm ngũ tổ đóng cùng Lý Liên Kiệt, Khưu Thục Trinh, Lưu Tùng Nhân. Sau đó, ông tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình, chủ trì game show. Ông từng được miêu tả là "Thiên vương" trong giới dẫn chương trình. Ông có 4 người vợ và 4 người con (hai trai, hai gái), lần lượt là Tạ Thuận Phúc, Tạ Thanh Yến, Tạ Kim Yến, Tạ Kim Tinh, Tạ Hữu Dĩnh. Trong số đó, Tạ Kim Yến hiện là nghệ sĩ hạng A.

Thiên vương Đài Loan Trư Ca Lượng qua đời vào tháng 5/2017 sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Tang lễ của ông kéo dài suốt những ngày qua.

Khi sinh thời, Trư Ca Lượng cũng có tật mê cờ bạc, đó là do quá nghiện cờ bạc mà mắc số nợ 200 triệu Đài tệ. Thậm chí nhiều lần ông bị xã hội đen truy lùng vì nợ tiền do đỏ đen. Ông cũng gây ồn ào với nhiều bê bối tình ái.

Tào Đạt Hoa

"Thiết Hán làng điện ảnh Hồng Kông" chính là biệt danh truyền thông và công chúng xứ cảng thơm đặt cho nam tài tử Tào Đạt  Hoa (Cho Tat-wah). Ông từng được người hâm mộ biết đến và ái mộ qua vai diễn Lục Thừa Phong trong Anh hùng xạ điêu phiên bản 1976.

cờ bạc

Tào Đạt Hoa (phải).

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất hơn nửa thế kỷ (1936 - 1997), Tào Đạt Hoa đã kịp góp mặt trong hơn 800 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Ông đã được ghi nhận với Giải Cống hiến trọn đời Kim Tử Kinh 2001.

Khi còn trẻ và ở đỉnh cao sự nghiệp, Tào Đạt Hoa từng sở hữu số tài sản lên đến vài triệu NDT, đồng thời là người Hồng Kông đầu tiên sở hữu chiếc xe số tự động Dodge đắt tiền một thời. Thế nhưng vì cờ bạc mà gia sản lụi bại khiến ông lâm vào tình cảnh thê lương lúc cuối đời, không ai chăm sóc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem