Các thành phố của Nga hứng thiệt hại nặng nề khi Ukraine đảo ngược thế cờ

PV (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 02/07/2024 08:28 AM (GMT+7)
Các thành phố của Nga đã bị mất điện trên diện rộng sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk của nước này trong đêm.
Bình luận 0
Các thành phố của Nga hứng thiệt hại nặng nề khi Ukraine đảo ngược thế cờ với Putin- Ảnh 1.

Các phi công Ukraine của sư đoàn "Sharp Kartuza" của máy bay không người lái FPV kamikaze chuẩn bị máy bay không người lái vào ngày 16/5/2024 tại khu vực Kharkov.

Kênh Telegram Mash, tự nhận có liên hệ với cơ quan an ninh Nga, đưa tin ngày 1/7 rằng, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev đã khiến 90% khu vực Belgorod, giáp biên giới với Ukraine, không có điện và nước.

Bộ Năng lượng Ukraine cũng cho biết rằng khoảng 90% khu vực Belgorod, bao gồm các thành phố Belgorod và Stary Oskol, hiện đang không có điện.

Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng thường là một phần trong chiến lược quân sự của Nga trong chiến tranh. Một báo cáo của Financial Times được công bố vào ngày 5/6 tuyên bố rằng Nga đã phá hủy hơn một nửa công suất phát điện của Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Phòng báo chí của công ty điện lực địa phương Belgorodenergo nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti rằng do "sự cố công nghệ" gây ra bởi "tác động bên ngoài" nên "có sự gián đoạn tạm thời trong việc cung cấp điện cho người tiêu dùng" trong khu vực.

Người đứng đầu vùng Kursk, Alexey Smirnov, đã cảnh báo người dân rằng có thể sẽ có "vấn đề về điện" ở khu vực này sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

"Do lỗi công nghệ trên đường dây truyền tải điện ở các khu vực lân cận, tình trạng thiếu hụt công suất điện có thể xảy ra ở khu vực Kursk", ông viết trên kênh Telegram của mình.

Tại vùng lân cận Voronezh, nguồn cung cấp điện cũng bị hạn chế ở một số quận, tờ báo Kommersant của Nga đưa tin hôm 1/7.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng 36 máy bay không người lái để tấn công các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk.

Ukraine từ lâu đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Lực lượng Nga đã phóng máy bay không người lái Shahed-136 của Iran, còn được gọi là máy bay không người lái cảm tử, để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trên diện rộng trong suốt cuộc chiến.

Những cuộc tấn công như vậy vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay đã gây ra tình trạng mất điện trên khắp cả nước, khiến người dân chìm trong bóng tối.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã đánh giá vào đầu tháng 6 rằng Nga đang gây ra thiệt hại đáng kể cho lưới điện của Ukraine, có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Kiev.

"Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể lâu dài cho lưới điện của Ukraine và Ukraine được cho là sẽ phải đối mặt với tình trạng hạn chế năng lượng thậm chí còn lớn hơn vào mùa hè năm 2024", nhóm nghiên cứu cho biết.

"Nga có thể sẽ tiếp tục các cuộc tấn công định kỳ, quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng để gây ra thiệt hại đáng kể trong thời gian dài, làm suy giảm khả năng chiến đấu của Ukraine, đồng thời tạo ra các điều kiện gây áp lực nhân đạo rõ rệt vào mùa đông năm 2024–2025". 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem