Các trường đại học liên tiếp thông báo lịch đi học lại: Phản ứng của sinh viên

Thảo Linh Thứ bảy, ngày 12/02/2022 13:52 PM (GMT+7)
Tại Hà Nội, nhiều trường đại học lớn đã có lịch đi học lại. Vậy sau thời gian dài học online, sinh viên phản ứng ra sao khi phải đến trường học trực tiếp?
Bình luận 0

Lịch đi học lại của sinh viên Hà Nội

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo lịch đi học lại.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, từ ngày 21/2, sinh viên đại học chính quy các khóa học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu đã ban hành. Học viên các lớp hệ vừa làm vừa học học trực tiếp từ ngày 16/2. Học viên sau đại học, nghiên cứu sinh học trực tuyến đến hết tháng 2, từ ngày 1/3, học trực tiếp tại trường.

Các trường đại học liên tiếp thông báo lịch đi học lại: Phản ứng của sinh viên - Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đến trường làm thí nghiệm sau đợt nghỉ dịch năm 2020. Ảnh: VNU

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội quy định sinh viên các hệ/bậc học chuyển sang học trực tiếp từ ngày 14/2 theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 và kế hoạch học tập đã thông báo. Ký túc xá mở cửa từ ngày 12/2 để đón sinh viên trở lại trường.

Học viện Ngân hàng cũng thông báo lịch đi học lại của sinh viên, học viên các khóa, các hệ bắt đầu đi học tập trung từ ngày 21/2. Trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến phức tạp ngoài dự kiến và không đảm cho việc triển khai học tập trung theo kế hoạch trên, Học viện sẽ có thông báo kịp thời tới người học.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, sinh viên học ở các lớp môn học/học phần thực hành, thực tập, tham quan, thí nghiệm, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng hoặc đang làm đồ án tốt nghiệp, học viên cao học sẽ trở lại học tập trung. Sinh viên chia thành ba nhóm, mỗi nhóm đi học cách nhau 1 tuần, bắt đầu từ 14/2.

Hai trường "hot" tại Hà Nội là Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có lịch cho sinh viên trở lại trường. Cụ thể, tại Đại học Ngoại thương trụ sở chính Hà Nội, sinh viên đại học chính quy các khóa K60, K57, sinh viên hình thức vừa làm vừa học, học viên sau đại học thì học tập trung từ ngày 16/2. Sinh viên đại học chính quy các khóa K58, K59, sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế học tập trung từ ngày 1/3 (trong thời gian từ 14/2-28/2, sinh viên tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ).

Đối với cơ sở Quảng Ninh, sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo cũng học tập trung từ ngày 16/2. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học tập trung vào ngày 14/2.

Còn Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuần thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 15/2), 35.000 sinh viên, học viên toàn trường sẽ trở lại học tập bình thường và thi kết thúc học kỳ I.

Phản ứng của sinh viên: Người hối hả tìm phòng trọ, người hào hứng được trở lại trường

Khi hay tin có lịch đi học lại, các sinh viên ở tỉnh xa đã tất bật cho việc quay trở lại trường.

Nguyễn Thị Quỳnh (Thái Bình), sinh viên năm nhất ngành Kinh tế, trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) tâm sự suốt một học kỳ qua, Quỳnh đã học online. Ngay cả việc nhập học - một việc làm theo Quỳnh là rất vinh dự đối với mỗi sinh viên - cũng thực hiện theo hình thức trực tuyến vì lý do dịch bệnh, giãn cách xã hội. Đây là điều đáng tiếc nhất với Quỳnh trong năm đầu tiên của thời học đại học.

Rất hào hứng được đặt chân tới trường vào ngày 16/2 tới, nhưng Quỳnh cũng không giấu được băn khoăn khi chưa tìm được phòng trọ.

"Em đã tìm phòng trọ online suốt thời gian qua, nhưng chưa tìm được phòng ưng ý vì chỉ qua ảnh thôi thì chưa đáng tin", nữ sinh cho biết đang ở nhờ nhà người quen tại Hà Nội một thời gian, sau đó đi tìm phòng trọ trực tiếp.

"Em sẽ cùng với chị họ đến tận nơi xem phòng trọ, như vậy mới đảm bảo được", Quỳnh quả quyết.

Không phải vất vả tìm phòng trọ như Nguyễn Thị Quỳnh, Lê Thị Ngọc Ánh (Nghệ An), sinh viên năm cuối ngành Tiếng Anh của ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, hầu hết học kỳ I, Ánh vừa học online và tranh thủ thời gian rảnh thì làm thêm nên vẫn giữ nhà thuê. Vốn là một sinh viên năng động, lại là Hoa khôi của Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ánh đã ra Hà Nội để quay trở lại với công việc làm thêm vì 21/2 nữ sinh này mới có lịch học trực tiếp.

Các trường đại học liên tiếp thông báo lịch đi học lại: Phản ứng của sinh viên - Ảnh 2.

Ngọc Ánh rất mong chờ ngày quay trở lại trường. Ảnh: NVCC

"Nếu trước kia có phần "ham" nghỉ học để được đi chơi được ngủ nướng thì đến giờ chưa bao giờ em mong được đến trường như bây giờ. Sau một thời gian rất dài không được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp mà chỉ gặp qua máy tính, cuối cùng bọn em cũng được gặp lại nhau, các bạn rất háo hức để bàn bạc về lịch liên hoan, chụp ảnh kỉ yếu. Điều hạnh phúc là chúng em không còn phải nhìn màn hình máy tính thường xuyên mà được giao tiếp với nhau thoải mái", Ánh tâm sự với Dân Việt.

Với sinh viên năm cuối như Ánh, việc hoàn tất giấy tờ, hồ sơ thực tập rất quan trọng… nên học trực tiếp mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, sau thời gian dài học online, cũng có sinh viên lại… ngại quay trở lại trường.

Hoàng Dũng (Phú Thọ), sinh viên khóa 14 Đại học Công nghiệp Hà Nội tỏ ra khá ngỡ ngàng khi trường có lịch học trực tiếp: "Nhà trường thông báo khóa 14 sẽ học trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 14/2. Thú thật là em khá… lười đến trường sau thời gian học online. Lâu dần em cũng đã quen với việc học này, dù không được gặp thầy cô và các bạn khá buồn. Học online thoải mái hơn, không cần mất thời gian đến trường. Những hôm trời lạnh mà lỡ "ngủ nướng" chỉ cần… dậy sát giờ và bật máy tính rồi điểm danh là kịp". Dũng cho hay, nhiều bạn bè của cậu cũng có tình trạng tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem