- Đúng rồi. Có vị lên thưa rằng "xin báo cáo vắn tắt", mà "vắn tắt" cũng hết cả nửa giờ. Có ông nói "xin tóm tắt sơ lược", cũng toi hết 40 phút. Người ta thường nói "thời giờ là tiền bạc", thì thời gian ở nghị trường phải ở tầm châu báu vì đó là lúc để bàn chuyện nước. Cứ nói dài suốt, chẳng khác nào câu giờ để né tránh những chuyện khác. Nhưng chủ tọa vẫn thường ngắt lời những vụ dông dài này mà.
- Không, lần này khác. Nghe nói dự tính sẽ sắm một cây búa. Cứ ai nói dài sẽ dùng búa nện "bốp" một nhát, xem như tín hiệu ngắt lời.
- Biện pháp này hay đấy. Nói dài cứ lấy búa ra gõ "bốp" một cái rõ to, như Bao Công trên công đường, sẽ dễ "trấn áp" mấy vị thích nói dài hơn.
- Nhưng cái búa ấy hãy còn hơi ít. Chỉ gõ mấy ông nói nhiều thôi thì hãy còn hạn chế lắm. Hay hơn cả là "gõ" mấy cái đại loại Thủy điện Sông Tranh, Thủy điện Đồng Nai, 6 và 6A… thì mới phát huy đến tột cùng công năng của cái búa.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.