Cấm nghề lưới kéo và khai thác san hô

Thứ hai, ngày 24/02/2014 07:12 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản kể từ năm 2014 với nhiều quy định nghiêm ngặt về đánh bắt thủy hải sản ven bờ.
Bình luận 0
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cấm tất cả các nghề lưới kéo (giã cào, cào sò), trừ nghề lưới kéo moi/ruốt ở tầng nước mặt, khai thác thủy sản tại các đầm, vịnh (vịnh Cam Ranh, Nha Trang, đầm Nha Phu, Thủy Triều, Vân Phong).

Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi khai thác san hô dưới mọi hình thức; cấm các nghề hoặc công cụ chuyên khai thác cá nóc (trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền); cấm tất cả các nghề khai thác thủy sản hoạt động trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái của Khu Bảo tồn biển Hòn Mun.
Chu Bình (Chu Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem