• Sá sùng là một đặc sản nổi tiếng bậc nhất ở Quảng Ninh, trong đó sá sùng Vân Đồn thuộc hàng thượng hạng. Tuy nhiên, để có được 1kg sá sùng những nông dân ven vùng biển Vân Đồn phải vất vả, đầu đội nắng, chân dầm cát bùn kiếm tìm từng con sá sùng một.
  • Phó chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang vừa ký văn bản chỉ đạo Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng thanh tra sở kiểm tra, báo cáo về tình trạng thương lái Trung Quốc thu mua con banh lông trên địa bàn tỉnh này.
  • Con cá mập (còn gọi là cá nhám), nặng trên 80 kg, dài khoảng 1,8m mắc lưới, vùng vẫy dữ dội. Bộ lưới đã bị rách nhiều đoạn và con cá đã chết trước khi đưa vào bờ.
  • Ngày 22.5, ông Lê Văn Lợi- Chi cục trưởng Chi cụ Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày qua trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu Trung Quốc thường xuyên rượt đuổi, cản trở nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Bình.
  • Qua bao nhiêu năm tháng, khi những cánh rừng ở các thôn khác bị chặt trơ trụi, thì khu rừng cấm rộng hơn 5ha ở thôn Ma Lù Súng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) vẫn giữ được vẹn nguyên.
  • Tình trạng tàu giã cào gia tăng hoành hành ở vùng biển gần bờ của tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khiến môi trường biển bị tận diệt, ngư lưới cụ của ngư dân bị phá hoại ngày càng nhiều.
  • Việc hỗ trợ lắp đặt thiết bị công nghệ Movimar cho tàu cá khai thác xa bờ nhằm quản lý thông tin hoạt động của tàu cá trên biển; giúp ngư dân tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết nhanh...
  • Sáng 15.4, tại Quân cảng hải quân Vùng 3 (TP. Đà Nẵng), Bộ NNPTNT đã tổ chức ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trong sự đón đợi của hàng triệu ngư dân cả nước. Đến dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải...
  • 3.600kg cá giống và cá thịt với hơn 291.000 con, gồm các loại như cá hô, cá tra, cá rô phi, cá điêu hồng, cá trôi, cá mè Vinh, cá chép vừa được thả về bản địa khu vực sông Hậu.
  • Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Quảng Nam thả 50kg tôm càng xanh mẹ đang mang trứng (100 con/kg) và 20kg tôm bố (100 con/kg) xuống sông Tam Kỳ, Quảng Nam, để tái tạo nguồn lợi thủy sản quý giá này.