Cán bộ ngồi đánh bài trong chòi tại chốt kiểm dịch tả heo châu Phi

Thứ hai, ngày 11/03/2019 20:49 PM (GMT+7)
Trong khi nhiều nơi căng mình chống dịch tả heo châu Phi đang có diễn biến phức tạp, một số cán bộ vẫn bỏ chốt ở thị trấn Vạn Hà (Thanh Hóa) để tập trung trong chòi ngồi đánh bài.
Bình luận 0

Sáng 11.3, phóng viên Báo Người Lao Động đã trở lại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để phản ánh tình hình công tác phòng chống, kiểm soát dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Tuy nhiên, tại nhiều chốt kiểm dịch tại một số xã như Thiệu Công, Thiệu Phúc, thị trấn Vạn Hà... vẫn thấy có barrie và bình phun hóa chất nhưng không thấy cán bộ làm công tác phòng chống dịch.

img

Chốt kiểm dịch tả heo châu Phi ở khu vực cây Gạo trên tỉnh lộ 506 qua thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) không một bóng cán bộ đứng chốt...

Thậm chí, tại chốt kiểm dịch gốc cây gạo trên tuyến Tỉnh lộ 506 qua địa bàn thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) không có một cán bộ chức năng nào làm nhiệm vụ, mặc xe cộ ra vào. Tại đây, phóng viên chứng kiến cảnh 4 người đàn ông đang ngồi xếp bằng, đánh bài trong chòi canh của chốt kiểm dịch.

Sau khi biết có phóng viên báo chí tới tìm hiểu, phản ánh về công tác phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi tại địa phương, những người này đã vội bỏ bài trở lại vị trí làm nhiệm vụ của chốt kiểm dịch.

Ông La Đình Khanh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Hà, cho biết sau khi nhận được thông tin, địa phương cũng đã cho kiểm tra chốt kiểm dịch tả heo châu Phi ở khu vực cây gạo trên tuyến Tỉnh lộ 506 và xác nhận đúng là có cán bộ đánh bài nhưng chỉ đánh bài quỳ cho vui. "Địa phương sẽ cho họp khẩn, chấn chỉnh ngay và có phương án xử lý" - ông Khanh nói.

Ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết huyện sẽ tiếp thu và chấn chỉnh tình trạng lơ là tại một số chốt kiểm dịch trên. "Việc không thực hiện đúng nhiệm vụ, nếu là chốt của xã, thị trấn thì lãnh đạo xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm, còn đối với chốt của huyện thì lãnh đạo huyện phải chịu trách nhiệm. Việc lơ là kiểm dịch, tạo điều kiện cho dịch phát triển và lây lan, hậu quả đến đâu, chúng tôi xử lý đến đó" - ông Súy khẳng định.

img

... vì những người được giao nhiệm vụ đang xếp bằng đánh bài.

Trước đó, ngày 24.2, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên bùng phát tại Thanh Hóa được phát hiện tại hộ gia đình ông Lê Văn Thanh (ngụ thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long). UBND huyện Yên Định đã công bố dịch, đồng thời tiêu hủy 226 con heo.

Đến ngày 6-3, ổ dịch tả heo thứ 2 được phát hiện tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa với 10 con heo được tiêu hủy.

Tuy nhiên, đến ngày 10-3, 4 xã Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Trung (vùng lân cận và uy hiếp trực tiếp với vùng dịch xã Thiệu Phúc) cũng đã xuất hiện dịch tả. Ngay trong đêm 10 và sáng ngày 11-3, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tiêu hủy 123 con heo có trọng lượng hơn 7,5 tấn của 6 hộ gia đình ở 4 xã trên.

Tuấn Minh (NLĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem