Cán bộ Sở Nội vụ bị tố đậu xe sai còn đe dọa người dân có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 19/04/2022 11:42 AM (GMT+7)
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm thời cho ông Hà Tiến Dũng thôi điều hành vị trí phó trưởng phòng sau sự việc ông này bị tố đã đậu xe ô tô sai quy định còn đe dọa người dân. Ông Dũng sẽ bị xử lý thế nào nếu xác định có sai phạm?
Bình luận 0

Tạm cho thôi điều hành vị trí phó phòng đối với cán bộ sở bị tố đe dọa người dân

Liên quan đến vụ cán bộ sở ở Thừa Thiên Huế bị tố đậu xe ô tô sai quy định còn đe dọa người dân, trưa 18/4, trao đổi với Dân Việt, ông Bạch Chơn Đông- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan này đã tạm thời cho ông Hà Tiến Dũng thôi điều hành vị trí Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên của Sở.

Cán bộ Sở Nội vụ bị tố đậu xe sai còn đe dọa người dân có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Ông Hà Tiến Dũng lái xe ô tô lao sát cửa nhà chị T sau khi chị này có ý kiến về việc ông Dũng đậu xe sai quy định chắn lối vào căn hộ nhà chị. Ảnh: T.P.

Theo ông Bạch Chơn Đông, trong sáng 18/4, Sở đã tiến hành cuộc họp để xem xét xử lý hành vi của ông Dũng.

Ông Dũng đã tường trình lại sự việc và thừa nhận bản thân đã có một số lời nói, việc làm sai sót khi lời qua tiếng lại với chị P.T (trú tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP.Huế).

"Nhưng mà nguyên nhân gì thì cán bộ công chức mình cũng cứ sai. Tùy theo mức độ, tôi đề nghị anh Dũng tạm thời thôi điều hành vị trí Phó trưởng phòng để tập trung vào kiểm điểm, tường trình", ông Bạch Chơn Đông nói.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm, hiện Sở đã cử một tổ công tác về địa phương để xác minh sự việc nhằm nắm thông tin đầy đủ, sau đó sẽ xử lý ông Dũng tùy theo mức độ.

Cán bộ Sở Nội vụ bị tố đậu xe sai còn đe dọa người dân có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin ban đầu của sự việc, có thể thấy cán bộ này đã có hành vi ứng xử không phù hợp với chuẩn mực của cán bộ công chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để dọa nạt người dân, làm giảm sút uy tín của cán bộ công chức đối với nhân dân.

Bởi vậy việc cơ quan chức năng tiến hành tạm dừng công tác và xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Hà Tiến Dũng là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo ông Cường, với những cán bộ có hành vi hống hách, lộng quyền, coi thường người dân sẽ không đủ tiêu chuẩn đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi của ông Dũng là nhất thời nóng nảy, do thiếu kiểm chế cảm xúc nhưng trước đó luôn chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương, chấp hành tốt pháp luật, hành vi này sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định của Đảng, quy định về kỷ luật công chức.

Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy vị cán bộ này liên tục có những sai phạm về đạo đức lối sống, về thái độ ứng xử đối với đồng nghiệp, với gia đình, với nhân dân, cần phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Cán bộ Sở Nội vụ bị tố đậu xe sai còn đe dọa người dân có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Chiếc ô tô do ông Hà Tiến Dũng điều khiển chắn hoàn toàn lối vào căn hộ nhà chị T. Ảnh: T.P.

Các hình thức kỉ luật gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

"Nếu không đủ phẩm chất đạo đức, có thể loại khỏi bộ máy nhà nước để làm gương cho những người khác, nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao uy tín của đảng đối với nhân dân" – ông Cường nhấn mạnh.

Đối với hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định, hành vi gây mất an ninh trật tự, cơ quan chức năng cũng có thể căn cứ vào quy định của pháp luật để tiến hành xử phạt hành chính đối với ông Hà Tiến Dũng.

Trước đó như tin Dân Việt đã thông tin, vào khoảng hơn 22h ngày 16/4, ông Hà Tiến Dũng lái xe ô tô biển số 75A-113.43 đậu trên vỉa hè làm choán lối đi vào căn hộ của chị P.T ở tầng 1 khu C2 chung cư Vicoland.

Sau khi phát hiện sự việc, chị T gọi điện cho ông Dũng theo số điện dán trên xe ô tô để đề nghị lái xe lùi lại.

Chị T cho biết, qua điện thoại, ông Dũng không những không nhận sai mà còn văng tục và thách thức chị. Một lúc sau, người này xuất hiện trước nhà chị nhưng không khắc phục việc đậu xe sai quy định mà tiếp tục có hành vi đe dọa, thách thức.

"Người đàn ông này lái xe vào sát cửa nhà tôi với lý do "lỡ sai rồi thì sai luôn". Ông này xưng là cán bộ công tác tại Sở Nội vụ, nói tôi thích gì thì ông ấy chiều, muốn báo công an thì ông ta báo giúp. Ông ấy còn nói nếu tôi báo cơ quan chức năng, ông ấy sẽ mất công đi thăm nuôi tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem