Cận cảnh 2 khu đất “vàng” phố Lý Thường Kiệt vừa được Hà Nội xin “nối tầng”

Trần Kháng Thứ bảy, ngày 05/01/2019 07:00 AM (GMT+7)
Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội quy định, phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) thuộc vùng “không xây mới công trình cao tầng”, nhưng vừa qua UBND TP Hà Nội lại có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy hoạch kiến trúc tại 2 khu đất trên tuyến phố trên với chiều cao vượt quy chế trên.
Bình luận 0

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đề xuất điều chỉnh quy hoạch 2 khu đất “vàng” trên tuyến phố Lý Thường Kiệt để triển khai 2 dự án trụ sở văn phòng cao tầng.

Cụ thể, tại khu đất 31-35 Lý Thường Kiệt, rộng hơn 2.200 m2 được đề xuất xây dựng trụ sở văn phòng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cao 45m, quy mô 14 tầng+ 1 tum; khu đất 45B Lý Thường Kiệt rộng hơn 1.000 m2 sẽ xây trụ sở văn phòng Công ty CP sách và thiết bị trường học Hà Nội, với đề xuất điều chỉnh quy mô chiều cao tối đa 12 tầng.

Đề xuất trên của UBND TP Hà Nội cũng khiến dư luận xôn xao bởi tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo về xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP HCM. Thủ tướng chỉ đạo, trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, các bộ ngành phải lưu ý các giải pháp về không tiếp tục phát triển chung cư căn hộ nhà cao tầng ở khu vực trung tâm; phát triển các khu đô thị vệ tinh để điều phối, bố trí lại dân cư và lực lượng lao động, giảm tải cho các thành phố về áp lực công ăn việc làm, nhà ở, an sinh xã hội, trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông… 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, 2 dự án trụ sở văn phòng trên phố Lý Thường Kiệt vừa được UBND TP Hà Nội đề xuất thay đổi quy hoạch trên luôn trong tình trạng đông đúc.

img

Khu đất 31-35 Lý Thường Kiệt, rộng hơn 2.200 m2 được đề xuất xây dựng trụ sở văn phòng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cao 45m, quy mô 14 tầng+ 1 tum. 

img

Khu đất "vàng" này có 3 mặt phố: Lý Thường Kiệt, Hàng Bài và Vọng Đức. 

img

Những tuyến phố quanh dự án trụ sở của SHB này luôn trong tình trạng đông đúc. Hạ tầng giao thông quá tải vào các giờ cao điểm, vỉa hè thành nơi trông giữ xe. 

img

Các vị trí dự án trụ sở Ngân hàng SHB không xa là khu đất khu đất 45B Lý Thường Kiệt rộng hơn 1.000 m2 sẽ xây trụ sở văn phòng Công ty CP sách và thiết bị trường học được Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy mô chiều cao tối đa 12 tầng.

img

Đây là vị trí khu đất "vàng", thuận lợi kinh doanh buôn bán

img

Với việc kinh doanh hiện tại, khu vực này đã rất đông đúc và quá tải. 

img

Người dân lo lắng việc khu đất "vàng" này trở thành trụ sở văn phòng cao 12 tầng sẽ tập trung một số lượng người lớn làm việc, đi lại ở khu vực này sẽ khiến hạ tầng nơi đây quá tải, đông đúc. 

Liên quan tới đề xuất điều chỉnh quy hoạch 2 khu đất "vàng" trên phố Lý Thường Kiệt trên, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về đề xuất trên của UBND TP Hà Nội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem