Cận cảnh bãi Đai giàu nguồn lợi hải sản vừa bị đổ thuốc độc

Hoàng Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 12/07/2014 18:09 PM (GMT+7)
Bãi Đai nằm ở xã Vạn Ninh (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) rộng khoảng 300 ha có nguồn lợi thủy sản vô cùng phong phú nên giúp hàng trăm người của phường Bình Ngọc, xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và Vạn Ninh ở TP. Móng Cái và huyện Hải Hà (giáp danh) đến đánh bắt và nuôi trồng. Ghi nhận một ngày đánh bắt thủy sản tại bãi Đai của phóng viên Dân Việt.
Bình luận 0

img
Bãi Đai nằm rộng khoảng 300 ha có nguồn lợi thủy sản vô cùng phong phú như: Ghẹ, cá, tôm, sá sùng…

img Những chai thuốc "lạ" nổi lập lờ ánh bạc tại khu vực bãi Đai. Nhiều người cho rằng đây là hành vi phá hoại, tận diệt nguồn lợi thủy sản cần bị xử lý nghiêm.

 

img
Mỗi ngày có hàng trăm người của phường Bình Ngọc, xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và Vạn Ninh ở TP. Móng Cái và huyện Hải Hà (giáp danh) đến đánh bắt và vây lưới nuôi trồng.

img 

img 
Thời điểm thủy triều xuống ở bãi Đai có rất nhiều sá sùng một loại hải sản quý

img 
img 
img Ở bãi Đai, mỗi người 1 ngày đào được ít nhất khoảng 2 kg sá sùng tươi bán cho thương lái giá khoảng 300.000 đồng. Đặc biệt nếu mang sá sùng về sấy khô sẽ bán được giá 2 triệu đồng/kg. 
 

img 
Ngao ở bãi Đai do người dân thả nuôi rất to và ngon

img 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem