Cận cảnh lâu đài dát vàng nguy nga ở Nam Định, bất ngờ với gia thế của chủ nhân

Chi Phan (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 23/01/2022 10:15 AM (GMT+7)
Tòa lâu đài 5 tầng được xây dựng hơn 9 năm trên mảnh đất 3000 m2 khiến nhiều người trầm trồ.
Bình luận 0

img

Lâu đài Lan Khoa Khuê nằm ở vị trí đắc địa của xã Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định) nổi tiếng trong vùng không chỉ bởi thời gian xây tới hơn 9 năm mà còn bởi chi phí xây dựng lên tới trăm tỷ đồng

img

Tòa lâu đài này có 5 tầng, mặt sàn 470m2

img

Chủ nhân tòa nhà này cho biết trước khi xây nhà, ông qua Italy, Pháp, vừa đi du lịch, vừa tham khảo các công trình kiến trúc, sau đó dựng lên ý tưởng và góp tay vào bản vẽ

img

Tấm biển bên ngoài lâu đài Lan Khoa Khuê

img

Tòa lâu đài được làm theo lối kiến trúc phương Tây với những đường nét chạm trổ, hoa văn phong phú. Trước khuôn viên tòa nhà rộng hơn 3.000 m2 là hai pho tượng sư tử trắng bề thế.

img

Tòa lâu đài nhìn qua cũng đã thấy độ hoành tráng

img

Trần nhà được dát vàng với họa tiết tinh xảo.

img

Yêu thích thần thoại Hy Lạp, tất cả những bức tượng bên ngoài đều được gia chủ lấy cảm hứng từ đó, như thần Zeus, Poseidon và các vị thiên sứ.

img

Cổng tòa lâu đài được gia chủ xây dựng với hợp kim mạ đồng "siêu đắt đỏ".  Hàng rào bao quanh tòa lâu đài đều được làm bằng hợp kim mạ đồng cùng thép gai chạy dài hàng chục mét

img

Nội thất tòa lâu đài đa phần từ những loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ đỏ, cẩm lai.

img

Chủ nhân của tòa nhà này là ông Nguyễn Văn Khuê (SN 1958) - một đại gia có tiếng tại Hải Hậu. 

img

Ông được dư luận biết đến khi tổ chức đám cưới xa hoa, hoành tráng cho con trai út. Trong đám cưới, cô dâu được vợ chồng ông Khuê tặng chiếc vương miện trị giá 100 cây vàng làm quà cưới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem