Cận cảnh mô hình nuôi loài chim khổng lồ ở Khánh Hòa, đẻ ra quả trứng phải bê cả 2 tay

Thứ tư, ngày 17/01/2024 05:47 AM (GMT+7)
Hiện nay, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) là đơn vị có hệ thống trại nuôi đà điểu lớn nhất cả nước. Loài chim khổng lồ này được Khatoco nuôi tại 2 trung tâm lớn tại thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Quảng Nam.
Bình luận 0

Trong đó, Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa (xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là trại nuôi đà điểu có quy mô lớn nhất cả nước với 600 con đà điểu sinh sản, 3.500 con đà điểu thương phẩm. 

Hàng năm, trung tâm cung cấp ra thị trường 3.000 con giống, 170 tấn thịt và hơn 3.000 tấm da đà điểu cho ngành thuộc da. 

Hàng ngày, những công nhân đã quen thuộc với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng loài chim khổng lồ này tại Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa.

Cận cảnh mô hình nuôi loài chim khổng lồ ở Khánh Hòa, đẻ ra quả trứng phải bê cả 2 tay- Ảnh 1.

Đà điểu mới nở được đeo thẻ nhôm có đánh số vào cổ để quản lý thông tin đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Cận cảnh mô hình nuôi loài chim khổng lồ ở Khánh Hòa, đẻ ra quả trứng phải bê cả 2 tay- Ảnh 2.

Trứng đà điểu được công nhân đỡ đẻ ghi thông tin chi tiết. Trứng được ấp sau khoảng 40 ngày sẽ nở thành con.

Cận cảnh mô hình nuôi loài chim khổng lồ ở Khánh Hòa, đẻ ra quả trứng phải bê cả 2 tay- Ảnh 3.

Công nhân đỡ đẻ cho đà điểu tại Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa (xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Cận cảnh mô hình nuôi loài chim khổng lồ ở Khánh Hòa, đẻ ra quả trứng phải bê cả 2 tay- Ảnh 4.

Chuồng nuôi đà điểu 2 tháng tuổi.

Cận cảnh mô hình nuôi loài chim khổng lồ ở Khánh Hòa, đẻ ra quả trứng phải bê cả 2 tay- Ảnh 5.

Đàn chim đà điểu 10 tháng tuổi tại Trung tâm Giống Đà điểu Khatoco Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Kiều Hương (Báo Khánh Hòa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem