Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cứ từ khoảng 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều hàng ngày, tại cảng cá xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) luôn tấp nập cảnh bán, mua cá, tôm, cua…sau khi tàu, thuyền cập bến.
Clip: Tấp nập cảnh thu mua cá, tôm tại cửa biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Một người dân địa phương cho biết, ngày nào cũng như thế cứ đến thời điểm gần trưa thì các tàu cá bắt đầu cập bến, mọi người đã đợi sẵn để chờ người nhà đi biển về cũng như nhiều thương lái đến đợi thu mua hải sản bán kiếm lời.
Những con tàu, thuyền lớn, nhỏ nuôi đuôi nhau vào bến xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc). Ảnh: Vũ Thượng.
Bà Đặng Thị Thơm (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) tâm sự: "Tôi thu mua cá, tôm, cua…tại cảng cá Ngư Lộc cũng nhiều năm nay rồi. Sau khi thu mua tôi đem đi bán tại các chợ trên địa bàn, có ngày cũng lãi 200.000-300.000 đồng".
"Làm nghề buôn cá, tôm như chúng tôi đây nói chung vất vả lắm, thuyền thường cập bến vào giữa trưa, thời tiết nắng nóng, mọi người tập hợp lại phân loại cá, cân cá…nếu không nhanh tay là coi như hôm ấy không có gì đi chợ", bà Thơm chia sẻ.
Những con ghẹ đang còn tươi ngon. Ảnh: Vũ Thượng.
Khi chọn được những loại hải sản tươi ngon ngay sau khi tàu cập bến, tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng có thể nướng tại chỗ, hoặc cấp đông để mang về tiêu thụ. Hải sản ở Ngư Lộc rất tươi, ngon nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng.
Ông Nguyễn Văn Thuận (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) cho biết: "Thuyền chúng tôi đi từ lúc 1 giờ sáng mà giờ là 14 giờ chiều mới cập bến, hôm nay chúng tôi thu hoạch khoảng 6-7 triệu đồng, dầu tăng cao nên trừ mọi chi phí cũng chỉ được 200.000 đồng/người".
Tôm tít có trứng, loại 10 con/kg có giá khoảng 300.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Thượng.
Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, mỗi khi tàu, thuyền cập việc mua bán diễn ra nhanh gọn và càng náo nhiệt khi tiếng mời chào, tiếng gọi nhau, rao hàng, trò chuyện, trao đổi giá cả…làm cho không khí tại cảng cá lớn nhất Thanh Hóa náo nhiệt hơn hẳn.
Sau khi cá, tôm, cua…đã vận chuyển từ trên tàu xuống hết, nhiều lao động, chủ yếu là phụ nữ tiếp tục công việc vận chuyển dầu, nước, đá và các vật dụng cần thiết…để chuẩn bị cho chuyến ra khơi ngày tiếp theo.
"Trên địa bàn xã Ngư Lộc hiện có 310 phương tiện khai thác, lao động nghề cá có 2.541 lao động. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt 6.710 tấn, tổng giá trị khai thác hải sản ước đạt 190 tỉ đồng.
Để phát huy tiềm năng lợi thế của một xã ven biển, những năm qua xã Ngư Lộc đã tập trung tuyên truyền, đầu tư phát triển đa dạng các phương thức đánh bắt và chế biến hải sản. Ngoài ra, xã còn tạo điều kiện hết mức cho các hộ dân có thể vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, thời gian dài để sản xuất, kinh doanh, đóng tàu lớn đi biển dài ngày", ông Nguyễn Văn Quang-Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết.