Cận cảnh tháo dỡ nhiều bungalow xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Hồng Cẩm - PV Thứ hai, ngày 31/10/2022 14:01 PM (GMT+7)
Việc xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc đã hơn 3 năm, chính quyền TP.Phú Quốc đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hiện trạng ban đầu, nhưng chủ công trình vẫn thực hiện chậm trễ, buộc chính quyền phải tiến hành hỗ trợ tháo dỡ.
Bình luận 0

Clip: Lực lượng chức năng phải tháo dỡ bằng thủ công các bungalow trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Clip: CTV

Ngày 31/10, Ban thực hiện cưỡng chế trực thuộc UBND TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tiến hành hỗ trợ tháo dỡ 8 căn bungalow xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc của ông Mai Trung Dũng, tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh.

Cận cảnh cưỡng chế tháo dỡ hàng chục bungalow xây dựng trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Hàng chục bungalow xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc bị cưỡng chế trả lại mặt bằng đã chiếm cho nhà nước. Ảnh: CTV

Công trình xây dựng trái phép của ông Dũng nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ bằng thủ công. Lực lượng cưỡng chế đang tập trung hỗ trợ tháo dỡ các bungalow trong ngày 31/10, trả lại mặt bằng đã chiếm cho nhà nước.

Cận cảnh cưỡng chế tháo dỡ hàng chục bungalow xây dựng trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Lực lượng cưỡng chế đang hỗ trợ ông Dũng tháo dỡ công trình bungalow xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Ảnh: CTV

Phần đất của ông Dũng lấn chiếm, xây dựng trái phép có diện tích 524,6m² tại ấp Cây Sao từ trước đến nay là đất bãi bồi ven biển, do nhà nước quản lý.

Cận cảnh cưỡng chế tháo dỡ hàng chục bungalow xây dựng trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 4.

Công trình xây dựng trái phép của ông Dũng nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ bằng thủ công. Ảnh: CTV

Ngày 27/11/2019, UBND xã Hàm Ninh tiến hành kiểm, đo đạc hiện trạng vị trí thửa đất nói trên, ông Dũng không cung cấp được các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, không được cơ quan quản lý về đất đai cho phép. Sau đó xã Hàm Ninh lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dũng, tuy nhiên, ông Dũng không ký vào biên bản vi phạm hành chính, cố tình trốn tránh hành vi của mình.

Sau đó, UBND TP.Phú Quốc ban hành Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Dũng, nhưng một lần nữa ông Dũng không ký vào biên bản triển khai quyết định.

Cận cảnh cưỡng chế tháo dỡ hàng chục bungalow xây dựng trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 5.

Tiến hành tháo dỡ bằng thủ công các bungalow. Ảnh: CTV

Từ khi bàn giao quyết định đến nay, ông Dũng không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Ngày 22/8, UBND xã Hàm Ninh tiếp tục ra thông báo đề nghị ông Mai Trung Dũng thực hiện Quyết định định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định đã ban hành trước đó.

Cận cảnh cưỡng chế tháo dỡ hàng chục bungalow xây dựng trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 6.

Lực lượng cưỡng chế đang tập trung tháo dỡ các bungalow trong ngày 31/10, trả lại mặt bằng đã chiếm cho nhà nước. Ảnh: CTV

Từ ngày 19/9 đến ngày 20/10, ông Dũng vẫn không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quyết định, nên ngày 30/10, ông Đoàn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, chủ trì hội nghị triển khai phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải tỏa tài sản trên đất đối với hộ gia đình ông Mai Trung Dũng trong sáng ngày 31/10.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 31/10, ông Dũng đồng ý tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trong ngày nên cơ quan chức năng cho lực lượng hỗ trợ ông Dũng tháo dỡ công trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem