Căn cước
-
Theo luật sư, từ 01/7/2024, trẻ em dưới 6 tuổi cũng có thể được làm thẻ căn cước nếu như gia đình có nhu cầu.
-
Bộ Công an cho biết, cơ quan này có đủ nguồn nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu tối đa của người dân khi có yêu cầu được cấp thẻ căn cước theo quy định của Luật Căn cước năm 2023.
-
Theo Luật Căn cước, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng được sử dụng đến ngày 31/12/2024, từ 1/1/2025 chứng minh nhân dân chính thức hết hiệu lực.
-
"Ngành ngân hàng đi tiên phong về chuyển đổi số, kéo theo cả đất nước chuyển đổi số. Chuyển đổi số có mạnh mẽ hay không, có đi nhanh hay không chủ yếu phụ thuộc người đứng đầu. Và do vậy, chuyển đổi số ngành ngân hàng nhanh hay chậm, thành hay không thành là phụ thuộc vào Thống đốc Nguyễn Thị Hồng", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.
-
Xuyên suốt dịp lễ 2/9, Công an Đồng Nai vẫn sẵn sàng đưa máy móc đến từng nhà, từng ấp, khu phố để hỗ trợ người dân làm căn cước công dân.
-
Công dân cần thực hiện hai việc này càng sớm càng tốt, trước khi sổ hộ khẩu giấy bị “khai tử” kể từ 1/1/2023 tới đây.
-
Do lượng người đăng ký làm thẻ căn cước quá đông nên trong lúc chờ đợi, nhiều người tranh thủ chợp mắt hoặc chơi điện thoại để “giết” thời gian.
-
Dù phải chờ đợi để đăng ký làm thẻ căn cước nhưng đa số người dân Hà Nội hài lòng vì phong cách phục vụ của cán bộ công an và thủ tục đăng ký nhanh, gọn.
-
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho phóng viên biết như vậy ngày 27.10.
-
Hoàn toàn nghiêm túc, trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội Hà Nội Nguyễn Đức Chung “tính toán” là với thẻ căn cước công dân mới (sẽ có hiệu lực sau khi Luật Căn cước công dân được thông qua), ở ta đang tồn tại 3 loại giấy: Chứng minh thư nhân dân (CMTND) 9 số; CMTND 12 số; rồi lại căn cước.