Cần sớm xác minh vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên sân golf

Đình Việt Thứ hai, ngày 12/12/2022 15:08 PM (GMT+7)
Về vụ việc một đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện, chuyên gi pháp lý và bạn đọc cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc và kết luận đúng sai.
Bình luận 0

Nữ nhân viên tố bị đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam ở sân golf lên tiếng

Liên quan đến vụ một đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện, hôm nay (12/12), ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho hay, các vấn đề liên quan đến thông tin ông N.V.D sẽ làm theo quy định của pháp luật.

Cần sớm kết luận vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên sân golf - Ảnh 1.

Chị N.A.L, người được cho là bị ông D. hành hung tại sân golf. Ảnh: FB

Tuy nhiên, cũng theo ông Thanh, vụ việc được cho là xảy ra ở TP Đà Nẵng và cơ quan chức năng thụ lý vụ việc (nếu có), cũng như câu lạc bộ golf vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến vụ việc gửi cho HĐND tỉnh Quảng Nam.

Trong trường hợp nếu bắt quả tang (ông D. hành hung nữ nhân viên - PV) thì cần thông tin trực tiếp cho cơ quan HĐND tỉnh Quảng Nam, vì điều này liên quan đến tư cách đại biểu HĐND.

Cùng ngày, chị N.A.L, người được cho là bị ông D. hành hung cho biết, vào ngày 6/12, một nhóm khách đến sân golf BRG Đà Nẵng để chơi golf. Tại đây, chị L. là một trong những người tham gia phục vụ nhóm khách chơi golf.

Do bất đồng với chị trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, trong lúc nóng giận, ông D. dùng gậy golf đánh vào người chị L. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị L. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, khám và điều trị.

Chị L. chia sẻ, chị rất bức xúc về việc bị ông D. đánh. "Sau khi thăm khám, tôi chỉ bị chấn thương phần mềm, hiện sức khỏe đã bình thường trở lại" – chị này thông tin.

Cần sớm có câu trả lời

Liên quan đến vụ việc này, ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc kết luận đúng sai.

Trường hợp xác định, ông D. có hành vi hành hung nữ nhân viên đến nhập viện, phải xử lý nghiêm, thậm chí xóa tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

"Tôi không biết vì lý do gì. Nhưng hành động hành hung người khác, đặc biệt với phụ nữ là đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ" – bạn đọc T.D bình luận.

Một bạn đọc khác bình luận: Đánh người như vậy dù thế nào cũng là sai. Tuy nhiên như thông tin ban đầu, chắc cũng phải có tí lửa tí khói mới dẫn đến sự việc này. Nhưng dù sao, nếu là thật, ông D. sai rồi.

Bạn đọc Đình Đại nêu quan điểm, những người tham gia chơi golf đều có trình độ văn hóa cao nên thường có cư xử văn hóa, lịch sự và biết tôn trọng người khác.

Họ không dùng sự giàu có, thế lực mà hiếp đáp hay đánh đập người yếu thế. Vì thế trong vụ việc này, ông D. bị các hội golf tẩy chay là đúng.

Trong khi đó, bạn đọc Gia Khang cho biết, vụ việc này cần sớm được kết luận để rõ đúng sai. Bởi ông D. ngoài tư cách là doanh nhân còn có tư cách là một đại biểu HĐND, đại diện cho tiếng nói của người dân trên địa bàn.

Vì thế, sự việc chắc chắn được người dân và dư luận quan tâm nên cần sớm có câu trả lời rõ ràng. Ông D. đúng nhân dân tiếp tục ủng hộ, ông D. sai, phải bị xóa tư cách đại biểu. Vì người đại diện cho nhân dân không thể mang tiếng xấu được.

"Anh không tốt thì nói ai nghe" – bạn đọc này nhấn mạnh.

Ở một diễn biến liên quan, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ việc đang gây bức xúc lớn dư luận và của cộng đồng những người chơi golf tại Việt Nam.

Ông Cường cho rằng, nếu những thông tin mà dư luận báo chí đăng tải là đúng, có thể thấy hành vi của ông D. rất đáng xấu hổ. Cơ quan chức năng cần sớm có kết luận.

Trong trường hợp vụ việc là có thật, nữ nhân viên có đơn trình báo tố giác, đề nghị xử lý người đàn ông về tội cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của những người liên quan.

Đồng thời tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân để làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nạn nhân có thương tích, dù dưới 11%, cơ quan điều tra có thể vẫn khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý người đàn ông về tội cố ý gây thương tích bởi hành vi có tính chất côn đồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem