Can thiệp bầu cử
-
Ngày 17/8, các luật sư đã đề nghị lùi phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Theo đề nghị, phiên tòa nên được lùi đến tháng 4/2026, rất lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.
-
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết rằng Washington đã công khai chấp nhận mục tiêu gây bất ổn cho Moscow, với sự chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
-
Các email đe dọa được gửi tới các cử tri Dân chủ, yêu cầu họ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới được gửi bởi Iran, tình báo Mỹ tuyên bố.
-
"Đừng can thiệp vào bầu cử đấy nhé!", ông Trump nói đùa với người đồng cấp Putin khi 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Nga chạm mặt nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Nhật Bản.
-
Bằng chứng này đã được Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov trao tận tay cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Sochi trong chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới Nga tháng này.
-
Các quan chức an ninh Mỹ đã phát hiện một chiến dịch tung tin giả (fake news) nhằm gây ảnh hưởng lên các cử tri của xứ cờ hoa.
-
Trong một cuộc phỏng vấn với CBS lên sóng vào hôm qua (13.10), Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga trong lĩnh vực “can thiệp bầu cử”.
-
Sau những lời chỉ trích cay nghiệt của Tổng thống Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ.
-
Với vị thế là những nước lớn, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ là sự kiện tâm điểm của chính trị thế giới. Thế nhưng, khi mà cả thế giới đều nín thở hướng về Helsinki, về các vấn đề nóng quốc tế thì Thượng đỉnh Trump – Putin lại chủ yếu xoay quanh quan hệ giữa Washington – Moscow.
-
Bằng hành động tấn công Syria, Tổng thống Trump đã khiến mối quan hệ Nga - Mỹ rơi xuống vực thắm