Cạn vũ khí, Ukraine ngừng tuyển dụng lính đánh thuê, thế trận có thay đổi

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 02/04/2022 09:00 AM (GMT+7)
Tờ National Post tuyên bố rằng Ukraine đã ngừng tuyển dụng lính đánh thuê "quân đoàn quốc tế", trong đó có lý do thiếu vũ khí và một số lượng lớn "tình nguyện viên" thiếu kinh nghiệm.
Bình luận 0
Cạn vũ khí, Ukraine ngừng tuyển dụng lính đánh thuê, thế trận có thay đổi  - Ảnh 1.

Lính đánh thuê quốc tế ở Ukraine. Ảnh Reuters

"Có nhiều lý do cho việc đình chỉ tuyển dụng, một trong số đó là thiếu vũ khí", phát ngôn viên của quân đoàn quốc tế cho biết.

Theo cựu nghị sĩ Canada Boris Vzhesnevsky, người hiện đang giúp các nhà ngoại giao Ukraine "tuyển chọn" các ứng viên cho quân đoàn, thì "cách đây vài tuần, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đình chỉ nhiệm vụ". Theo cựu nghị sĩ, ông và các nhà ngoại giao Ukraine từ chối đơn của những người muốn vào bộ binh, nhưng không có đủ kinh nghiệm cần thiết. Tuy nhiên,  Vzhesnevsky lưu ý, những người Canada thiếu kinh nghiệm đã đến Ukraine và có thể trở thành "trở ngại nhiều hơn là sự giúp đỡ."

National Post dẫn lời đại diện quân đoàn, cho biết một số lính đánh thuê sẵn sàng từ bỏ quyền công dân của họ để đổi lấy quốc tịch Ukraine. Verkhovna Rada sẽ thảo luận về vấn đề này ngày hôm nay, nguồn tin cho biết thêm.

Trong khi đó, hãng tin Al Zaeera đưa tin từ các nhà phân tích cho biết, nhiều khả năng Moscow đã tuyển mộ các tay súng của Syria để tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, sử dụng mạng lưới lính đánh thuê và các nhóm địa phương.

Hàng nghìn người trên khắp đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đăng ký này. Phía Nga không có bình luận về thông tin này.

Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ chấp thuận cho 16.000 lính đánh thuê từ Trung Đông triển khai ở khu vực Donbas của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem