Rộ tin 400 lính đánh thuê được cử đi ám sát ông Zelensky, bạn thân lo ngại ông không biết dùng súng

Minh Nhật (theo Express) Thứ bảy, ngày 26/03/2022 17:56 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sống sót sau ít nhất 3 lần bị ám sát, nhưng giờ đây 400 lính đánh thuê Wagner được cho là đang tiếp tục được cử đi ám sát ông, ông Nicola Söderlund, người bạn thân và đồng nghiệp của Tổng thống Zelensky cho biết.
Bình luận 0
Rộ tin 400 lính đánh thuê được cử đi ám sát ông Zelensky, bạn bè lo ngại vì Tổng thống Ukraine không biết dùng súng - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thoát ám sát. Ảnh Express

Theo Express, nhà sản xuất người Thụy Điển của loạt phim truyền hình ăn khách của ông Zelensky: “Người đầy tớ của nhân dân” và thường xuyên nói chuyện với Tổng thống Ukraine trong hầu hết mọi ngày cho biết: “Tất cả những người bạn thân của Zelensky đều vô cùng lo lắng cho ông ấy vì ông ấy trú ẩn trong boongke mà không biết gì về cách chiến đấu hoặc sử dụng vũ khí. Ông ấy không biết phải làm gì nếu đối mặt với một sát thủ. Chúng tôi đang tự hỏi làm thế nào ông ấy ngủ vào ban đêm. Tôi thường xuyên nói chuyện, thông qua bạn bè của ông ấy, với ông Zelensky hầu hết các ngày".

Sau khi hợp tác chặt chẽ với nhau trong các chương trình hài kịch, ông Söderlund tỏ ra rất hiểu về ông Zelensky và tỏ ra rất lo lắng cho Tổng thống Ukraine khi hiện có hơn 400 lính đánh thuê Wagner đang săn lùng ông.

"Nếu một sát thủ Chechnya hoặc Wagner đến tìm ông ấy, tôi không biết ông ấy sẽ làm gì. Ông ấy không biết cách sử dụng súng. Ông ấy đóng góp vào cuộc chiến bằng lời nói. Sự can đảm mà ông ấy thể hiện khi ở lại Kiev là hoàn toàn đáng kinh ngạc và tôi liên tục tự hỏi bản thân rằng liệu mình có làm được như vậy không", ông Söderlund nói.

Nhận xét về ông Zelensky, ông Söderlund cho biết: “Ông ấy rất dễ mến, quyến rũ và cởi mở, luôn tràn đầy năng lượng với rất nhiều ý tưởng. Khi chúng tôi bán được loạt phim cho Netflix, đó là một bước đột phá lớn nên ông ấy rất vui".

“Volodymyr biết cách khiến mọi người cười sảng khoái giữa căng thẳng và đó là một kỹ năng rất đáng nể. Ông ấy nhạy bén, nhanh nhẹn và hài hước", ông Söderlund nói thêm và nhận xét rằng vị Tổng thống Ukraine là người trí tuệ và có chiều sâu.

Söderlund cũng nói rằng, ông Zelensky không sợ hãi mặc dù ông ấy không thể tự vệ.

"Khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc khiến ông ấy trở nên mạnh mẽ mà không cần súng. Ông ấy đang đoàn kết người Ukraine và thế giới chống lại Nga - điều này khiến người Nga bị tổn thương nhiều hơn cả việc ông ấy có súng", ông Söderlund nói thêm.

Ông Zelensky đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến của Ukraine, nhưng ông Söderlund nói rằng Tổng thống Ukraine đã cảm thấy chán nản và kiệt sức với cuộc chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem