Căng thẳng chống dịch ở biên giới Tây Nam

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 17/04/2021 06:01 AM (GMT+7)
Tình hình dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Capuchia và Thái Lan, tại các tuyến biên giới Tây Nam hoạt động xuất nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức căng thẳng.
Bình luận 0

Để khép kín tuyến biên giới hạn chế mức thấp nhất các đối tượng nhập cảnh trái phép, mang mầm bệnh Covid- 19 xâm nhập vào địa phương lực lượng chức năng và biên phòng các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp đang ngày đêm căng mình siết chặt tuyến biên giới.

Phát huy "tai mắt" trong dân

Là địa phương có tuyến biên giới đường bộ và đường biển, công tác phòng chống dịch Covid- 19 diễn ra hết sức khó khăn. Để phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mang mầm Covid - 19 vào địa phương, ngoài các biện pháp chung, UBND TP.Hà Tiên còn phát động phong trào toàn dân tham gia cung cấp thông tin, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ông Lê Quốc Anh- Bí thư, Chủ tịch UBND TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là trong công tác phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, thành phố đã phát động phong trào toàn dân tham gia cung cấp thông tin, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, đối với cá nhân, tổ chức khi phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương thông tin chính xác đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ được thưởng đột xuất 500.000 đồng/lần; trường hợp phát hiện nhiều lần hoặc 1 lần nhiều đối tượng hoặc phát hiện cả chủ phương tiện vận chuyển và đối tượng nhập cảnh sẽ được đề xuất tăng mức thưởng cao hơn.

Căng thẳng chống dịch ở biên giới Tây Nam  - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuần tra tuyền biên giới Hà Tiên - Giang Thành.

Đồng Tháp "khép kín" 50km biên giới

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, trong 8 ngày gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 525 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khép kín 50km biên giới tiếp giáp tỉnh Prey Veng (Campuchia). Hằng ngày, tại các đường mòn, lối mở, đóng chốt cố định 21 tổ với 146 cán bộ, chiến sĩ; 18 tổ lưu động với 75 cán bộ, chiến sĩ.

Đối với các chủ phương tiện vận chuyển chuyên chở hành khách, hàng hoá như xe ôm, taxi, tàu, ghe… khi được thuê vận chuyển mà phát hiện hành khách là đối tượng nhập cảnh trái phép và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý sẽ được thưởng đột xuất với số tiền gấp đôi số tiền được thuê vận chuyển.

Trong trường hợp cơ quan chức năng phát hiện người có hành vi che giấu hoặc tiếp tay cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định phát luật. Ngoài việc thưởng tiền đột xuất, UBND TP.Hà Tiên sẽ đề xuất khen thưởng theo quy định đối với cá nhân, tổ chức tham gia tốt phong trào trong dịp tổ chức, tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung toàn lực phòng, chống dịch bệnh, nhất là ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới cả trên bộ và khu vực biển đảo, với tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Kiên Giang siết chặt 24/24 biên giới bộ và biển

Căng thẳng chống dịch ở biên giới Tây Nam  - Ảnh 3.

Thượng tá Doãn Đình Tránh- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bổ sung, tăng thêm và duy trì 81 chốt chặn trên tuyến biên giới Hà Tiên - Giang Thành, hàng chục tổ cơ động, phương tiện tàu thuyền, xuồng ghe phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ biên giới bộ, khu vực biển đảo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Là đơn vị trực tiếp bảo vệ tuyến biên giới Hà Tiên, Trung tá Nguyễn Văn Tùng- Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết thêm: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên duy trì các lực lượng tuần tra 24/24 trên vùng biển tiếp giáp nước bạn. Việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng còn nhiều khó khăn, vất vả, đối mặt với nhiều nguy hiểm, tuy nhiên, cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh qua biên giới. Để đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát trực 24/24 , duy trì 4 ca nô cao tốc, cùng sự phối hợp với lực lượng tàu Hải đội, Hải đoàn 28, thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh. Bảo vệ vững chắc được tuyến biên giới, ngăn chặn được các hành vi xâm nhập trái phép của các đối tượng góp phần thực tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Căng thẳng chống dịch ở biên giới Tây Nam  - Ảnh 4.

Bộ đội Biên phòng An Giang tuần tra giám sát 24/24 tuyến biên giới 100km.

"Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh (giấy xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2, giấy khai bao y tế...), việc đưa đón, bàn giao từ cửa khẩu, các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh (bao gồm khu cách ly trong, ngoài quân đội có thu phí) tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây ra cộng đồng".

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Cùng với việc tuần tra kiểm soát, các lực lượng biên phòng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển, về tình hình dịch bệnh, những thủ đoạn của các đối tượng nhập cảnh trái phép. Từ đó, nâng cao vai trò cảnh giác cho ngư dân khi tham gia các hoạt động đánh bắt khi phát hiện các tình huống nghi ngờ phải thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng.

Hiện nay trên tuyến biên giới biển, lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang đang có 12 tàu lớn và 6 tàu cơ động liên tục tuần tra trên biển và trên đảo. Ngoài lực lượng biên phòng các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân tiếp tục phối hợp thực hiện quyết liệt các giải pháp góp phần ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường biển không để dịch bệnh Covid- 19 xâm nhập vào nước ta.

An Giang duy trì tổ chốt tuần tra cố định và cơ động

Đại tá Lý Kế Tùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết: An Giang là tỉnh có tuyến biên giới dài khoảng 100km, từ cuối năm 2020, đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh An Giang được tăng cường lực lượng vừa phòng chống buôn lậu, vừa phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa mầm dịch dịch Covid- 19. Hiện tuyến biên giới vẫn duy trì 187 tổ chốt cố định và cơ động, với đội ngũ lực lực lượng, gồm bộ đội biên phòng, công an, dân quân, kiểm dịch và đoàn thanh niên… tuần tra 24/24. Đồng thời tuyên truyền bằng cách thông báo ở các cửa khẩu, các khu dân cư; phát tờ rơi, vận động bà con cam kết không tiếp tay nhập cảnh trái phép.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, cho biết, thống kê đến ngày 31/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã đưa đi cách ly hơn 5.000 người, trong đó có 1.650 người nhập cảnh trái phép… Hiện tại, mỗi ngày người Việt Nam từ Campuchia về được đưa vào các khu cách ly tập trung từ 15-20 người. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem