-
Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định, mặc dù Nga đã rút bớt quân khỏi biên giới với Ukraine, giúp căng thẳng hạ nhiệt phần nào, nhưng chừng nào Mỹ và NATO chưa khiến Nga cảm thấy được bảo đảm về an ninh, thì ông Putin sẽ còn tiếp tục gây áp lực quân sự lên biên giới Ukraine.
-
Người phát ngôn của Tổng thống Putin cho biết Nga không thể "dung thứ" cho việc NATO bành trướng về phía đông và "xâm lược dần dần" vào Ukraine.
-
Đức đã đình chỉ chứng nhận đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga với lý do dự án không tuân thủ các yêu cầu của Liên minh Châu Âu (EU).
-
Điện Kremlin đã mời khoảng 500 nhà báo tham dự cuộc họp báo thường niên với Tổng thống Putin vào 16h30 chiều 23/12 tại Moscow. Trong cuộc họp báo, ông Putin thẳng thắn trả lời nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến cuộc đối đầu quyết liệt của Nga và phương Tây về Ukraine, theo Sputnik News.
-
Những chiếc xe tăng này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt tuyến đầu của NATO trong bất kỳ cuộc xung đột nào giữa liên minh với Nga nếu nó nổ ra, theo National Interest.
-
Vị tướng hàng đầu của NATO đã đề nghị liên minh nên thiết lập sự hiện diện quân sự ở Bulgaria và Romania - điều chắc chắc sẽ chọc giận Điện Kremlin khi Nga đang yêu cầu NATO cam kết không kết nạp Ukraine và không mở rộng về phía đông để giảm căng thẳng, theo tờ Spiegel của Đức.
-
Một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả về mặt "quân sự" và triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, nếu NATO không đảm bảo chấm dứt bành trướng về phía đông, theo Eurasiareview.
-
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ và NATO có nguy cơ tạo ra "kịch bản ác mộng đối đầu quân sự" ở châu Âu trong bối cảnh căng thẳng giữa các bên gia tăng.
-
Nga cho biết NATO đang làm gia tăng căng thẳng bằng việc bí mật chuẩn bị kế hoạch chiến tranh mới.
-
Người đứng đầu Hải quân Anh, Đô đốc Lord West mạnh mẽ cảnh báo căng thẳng giữa Nga và NATO gần đây giống như những gì từng xảy ra ngay trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất.