Cảnh báo mất an toàn tại 17 cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên

Hùng Phiên Thứ bảy, ngày 04/02/2023 18:15 PM (GMT+7)
17 cơ sở du lịch này đều sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhiều hạng mục công trình trái phép; một số cơ sở từng bị xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu dừng hoạt động…
Bình luận 0

Ngày 4/2, đại diện Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa có văn bản thông báo công khai 17 cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch (KDDL) tự phát để cảnh báo cho du khách và người dân về nguy cơ mất an toàn trong hoạt động tham quan, vui chơi giải trí tại các cơ sơ này.

Cảnh báo mất an toàn tại 17 cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên - Ảnh 1.

Canary Garden (tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An), 1/17 cơ sở kinh doanh du lịch tự phát tại Phú Yên. Ảnh: Trung Thi.

Theo đó, 17 cơ sở trên đều sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhiều hạng mục công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất. Trong số đó, có nhiều cơ sở từng đã bị xử lý bằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính; văn bản, biên bản yêu cầu dừng hoạt động, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Thế nhưng chủ nhân các cơ sở KDDL tự phát vẫn bất chấp pháp luật, ngang nhiên tổ chức đón du khách tham quan, vui chơi giải trí bằng nhiều chiêu trò biến tướng.

Trước đó, ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu Sở VHTTDL và UBND các địa phương thanh kiểm tra hoạt động KDDL tự phát, cảnh báo mất an toàn trong hoạt động tham quan; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm; địa phương nào còn để xảy ra tình trạng hoạt động KDDL tự phát thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thế nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức trách không có biện pháp xử lý kiên quyết nên đến nay đã lần lượt tồn tại 17 cơ sở KDDL tự phát ở 7/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thu hút du khách rầm rộ nhất trong dịp Tết Quý Mão vừa qua là hai cơ sở Canary Garden và Sky Panaroma (đều ở huyện Tuy An).

Cảnh báo mất an toàn tại 17 cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên - Ảnh 2.

Các hạng mục tại Canary Garden đều xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Trung Thi.

Sau cuộc kiểm tra ngày 3/2 vừa qua, ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo UBND huyện Tuy An kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở KDDL tự phát, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/2/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem