Cảnh ngộ bi đát của bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh nhưng chưa thể ra viện

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 15/08/2020 17:57 PM (GMT+7)
Một bệnh nhân Covid-19 quê Quảng Nam được điều trị lành bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế chưa thể ra viện theo kế hoạch do gia đình nhiều người mắc bệnh và khu vực nhà ở của bệnh nhân hiện bị phong tỏa.
Bình luận 0

Ngày 15/8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, một bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện này đã lành bệnh nhưng chưa thể ra viện theo kế hoạch do gia đình bệnh nhân có nhiều người mắc Covid-19 và khu vực nhà ở của bệnh nhân hiện bị phong tỏa.

Đó là trường hợp bệnh nhân Covid-19 số 523 là bà H.T.H (63 tuổi, trú khu Lưu Minh, khối phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Một BN Covid-19 khỏi bệnh nhưng phải hoãn ra viện vì nơi ở bị phong tỏa  - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là nơi điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 chuyển đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam.

Theo kế hoạch của Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.H sẽ được xuất viện vào ngày 16/8. Theo quy định, sau khi xuất viện, bệnh nhân H sẽ được cách ly phù hợp tại nhà ở Quảng Nam 14 ngày dưới sự giám sát giám sát của y tế cơ sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tuy nhiên, trong ngày 15/8, khi bệnh nhân H chuẩn bị ra viện, phía Trung tâm  Y tế huyện Thăng Bình thông báo đến Bệnh viện Trung ương Huế việc chưa thể cho bệnh nhân này về nhà do khu vực nhà bệnh nhân sinh sống hiện bị phong tỏa, những người khác trong gia đình hiện đều bị cách ly.

Trao đổi với PV, ông Lộ Văng Hùng- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình cho biết, ngoài bà H, gia đình bệnh nhân này còn có thêm 6 người mắc Covid-19, trong đó 5 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ông Hùng cho biết thêm, hiện khu vực nhà ở của gia đình bệnh H đang bị phong tỏa, trong khi bà con họ hàng hộ dân này cũng đang thực hiện cách ly. Ông Hùng nói rằng, phải đến 0h ngày 17/8 lệnh phong tỏa khu vực gia đình bệnh nhân H sinh sống mới được dỡ bỏ, nên ông đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế đưa bệnh nhân H về nhà sau thời điểm này. 

Ngày 31/7, Quảng Nam ghi nhận các bệnh nhân Covid-19 số 522 (67 tuổi) và 523 (63 tuổi) là hai vợ chồng. Ngày 9 đến 22/7, bệnh nhân 522 nằm viện tại khoa Thận nội tiết của Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân 523 đi theo chăm sóc chồng. Ngày 1/8, Quảng Nam ghi nhận bệnh nhân 561 (36 tuổi) là con ruột của bệnh nhân 522, 523.

Ngày 2/8, Quảng Nam ghi nhận bệnh nhân 597 (39 tuổi) là con ruột của bệnh nhân 522, 523; bệnh nhân 598 (8 tuổi) là con của bệnh nhân 597, cháu nội bệnh nhân 522, 523; bệnh nhân 599 ( 9 tuổi), bệnh nhân 600 (7 tuổi) cùng là con của BN 561, cháu ngoại của bệnh nhân 522, 523.

Trong số 7 người của gia đình này mắc Covid-19, bệnh nhân 522 đã qua đời.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem