Cảnh sát phát hiện phần mềm Microsoft Office tồn tại lỗ hổng bảo mật

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 28/08/2024 18:01 PM (GMT+7)
Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện phần mềm Microsoft Office tồn tại lỗ hổng bảo mật.
Bình luận 0

Ngày 28/8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, qua công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện phần mềm Microsoft Office tồn tại lỗ hổng bảo mật CVE-2024-38200 trong nhiều phiên bản của phần mềm Microsoft Office.

Các phiên bản bao gồm Office 2016, Office 2019, Office LTSC 2021 và Microsoft 365 Apps for Enterprise được sử dụng rất phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong môi trường các doanh nghiệp và tổ chức lớn như các sở, ban ngành…, có nguy cơ gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng.

Cảnh sát phát hiện phần mềm Microsoft Office tồn tại lỗ hổng bảo mật - Ảnh 1.

Công an TP.Hà Nội phát hiện phần mềm Microsoft Office tồn tại lỗ hổng bảo mật, có nguy cơ gây mất an toàn an ninh mạng. Ảnh: CAHN

Theo Công an TP.Hà Nội, lỗ hổng này có thể bị khai thác một cách dễ dàng thông qua các phương thức lừa đảo (phishing), hoặc qua việc phát tán tệp tin độc hại qua email hoặc các trang web không an toàn.

Thông qua việc khai thác lỗ hổng, kẻ tấn công có thể thu thập, đánh cắp thông tin xác thực của người dùng (ví dụ như mật khẩu người dùng), đặc biệt là các thông tin xác thực bởi giao thức bảo mật NTLM (New Technology LAN Manager - đây là bộ giao thức bảo mật do Microsoft phát triển được sử dụng nhằm xác thực người dùng trong hệ thống mạng của Windows). Từ đó, tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo để xâm nhập sâu hơn vào hệ thống mạng hoặc giành quyền kiểm soát hoàn toàn hệ thống mạng.

Các đối tượng có thể lợi dụng lỗ hổng này để thực hiện hành vi truy cập trái phép, chiếm quyền điều khiển máy tính, đánh cắp dữ liệu thông tin và làm hư hại tới hệ thống máy chủ, mạng máy tính.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội khuyến cáo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng; thực hiện cập nhật bản vá bảo mật cho các máy bị ảnh hưởng theo hướng dẫn của Microsoft.

Thứ hai, tăng cường hơn nữa việc giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

Thứ ba, thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem