Cao Bằng: Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, nhiều "nút thắt", điểm nghẽn được tháo gỡ
Cao Bằng: Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, nhiều "nút thắt", "điểm nghẽn" được tháo gỡ
Chiến Hoàng
Thứ sáu, ngày 22/11/2024 19:44 PM (GMT+7)
Với Chủ đề "Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phát triển du lịch của tỉnh", Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2024 đã giải quyết trực tiếp và gián tiếp 40 câu hỏi được hội viên nông dân quan tâm.
Ngày 22/11, tại Cao Bằng diễn ra Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2024 với Chủ đề "Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phát triển du lịch của tỉnh".
Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng.
Tập trung tháo gỡ 4 nhóm vấn đề trọng tâm
Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2024 được chia làm hai phiên đối thoại với 4 nhóm vấn đề trọng tâm gồm nhóm vấn đề phát triển du lịch; liên kết tiêu thụ sản phẩm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách trong nông nghiệp, nông thôn. Hội nghị đã nhận và giải quyết trực tiếp, gián tiếp 40 câu hỏi của các hội viên nông dân.
Toàn cảnh Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng.
Nhóm vấn đề phát triển du lịch được nhiều hội viên quan tâm đặt câu hỏi, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tìm cách tháo gỡ. Đối với việc thu hút đầu tư du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua gặp không ít khó khăn, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giàu bản sắc, giá trị truyền thống gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nông dân xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm cho rằng kinh phí để đầu tư còn ít. Đề nghị UBND tỉnh cho biết giải pháp để giải quyết.
Ông Triệu Văn Quý, TP.Cao Bằng khi nói về cơ chế phát triển kinh tế du lịch, nông nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng.
Cùng với đó, những điểm du lịch có tiềm năng cũng được các hội viên nông dân quan tâm. Điển hình như hội viên nông dân xã Ngũ Lão, huyện Hòa An đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư để thành khu du lịch đối với điểm du lịch Núi Thủng ở xóm Nà Mấn, Hố sụt Canh Cảo xóm Lũng Luông.
5 câu hỏi thuộc nhóm vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm đã được hội viên nông dân các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Quảng Hòa, Thạch An đưa ra và đề nghị tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ giúp người nông dân, nhất là việc bảo vệ thương hiệu, bao tiêu sản phẩm, bình ổn giá.
Bà Hoàng Minh Hạnh đến từ huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đề nghị hỗ trợ trong liên kết bao tiêu sản phẩm của người dân để có đầu ra ổn định cho các sản phẩm. Ảnh: Chiến Hoàng.
Nông dân xã Thành Công, huyện Nguyên Bình thông tin, trên thị trường có một số sản phẩm lấy mác thương hiệu Miến dong Phia Đén, nhưng không phải là sản phẩm miến dong của Phia Đén. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ bảo vệ thương hiệu miến dong Làng nghề truyền thống Phia Đén và giúp tìm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm miến dong của Làng nghề.
Với nhóm vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ý kiến của hội viên nông dân xóm Bản Hóa, xã Dân Chủ của huyện Hòa An đã dành được sự quan tâm của rất nhiều hội viên nông dân tham gia đối thoại.
Ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở VHTT& Du lịch tỉnh Cao Bằng giải đáp những băn khoăn của hội viên nông dân liên quan đến phát triển du lịch. Ảnh: Chiến Hoàng.
Theo hội viên nông dân xã Dân Chủ, từ trước đến nay các dự án của chương trình Mục tiêu quốc gia, đối tượng trực tiếp thụ hưởng chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, tuy nhiên những năm gần đây tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã giảm, do vậy đề nghị UBND tỉnh có cơ chế mở rộng các đối tượng thụ hưởng là hộ trung bình, hộ khá để các hộ gia đình có động lực phát triển kinh tế nhân rộng mô hình, điển hình, tiên tiến. Cùng với đề xuất của xã Dân Chủ là những ý kiến kiến nghị về môi trường, hạ tầng nông thôn của các huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa, Bảo Lâm.
Nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách trong nông nghiệp, nông thôn tập trung chủ yếu vào chính sách vay vốn hỗ trợ sản xuất và nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, Tổ Hợp tác trong liên kết sản xuất.
Mong muốn có nhiều hơn nữa các cuộc đối thoại
Tất cả những nội dung đối thoại được các hội viên nông dân đưa ra tại Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2024 đều được ngành chức năng trả lời thỏa đáng. 25 câu hỏi còn lại cũng đã được Ban Tổ chưc Hội nghị đối thoại tổng hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị các sở ngành liên quan trả lời bằng văn bản.
Bên lề Hội nghị đối thoại, ông Triệu Văn Quý đến từ TP.Cao Bằng cho biết, những vấn đề hôm nay được đặt ra cũng như được giải đáp tại Hội nghị đã đáp ứng được mong mỏi của rất nhiều hội viên nông dân. Ông Quý mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những cuộc đối thoại chất lượng như vậy để người nông dân giãi bày những khó khăn, vướng mắc.
Ông Chu Thanh Nghị, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chia sẻ với phóng viên về Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân. Ảnh: Chiến Hoàng.
Còn ông Chu Thanh Nghị, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Công, huyện Nguyên Bình nhận định, các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời thỏa đáng các nội dung vấn đề người nông dân quan tâm.
"Bản thân tôi hôm nay rất quan tâm đến vấn đề bao tiêu đầu ra cũng như việc bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Cụ thể với chúng tôi hiện nay là thương hiệu của miến dong Phia Đén. Trên thị trường đang xuất hiện nhiều sản phẩm không phải của địa phương chúng tôi nhưng vẫn dán mác như hàng chính gốc gây mất uy tín thương hiệu miến dong Phia Đén của chúng tôi đang sản xuất và bán trên thị trường", ông Nghị bộc bạch.
Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trao Bằng khen cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu tại Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng.
Kết luận Hội nghị đối thoại ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng biểu dương những nỗ lực, thành tích và sự đóng góp của hội viên nông dân vào sự phát triển chung của tỉnh. Ông Ánh đề nghị các hội viên nông dân tiếp tục phát huy, sáng tạo trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Với những nội dung đối thoại tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các cấp làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhân dịp này Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Cao Bằng đã trao 20 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu năm 2024.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.