Du lịch Trùng Khánh phát triển chưa tương xứng với lợi thế địa phương

Thanh Tùng Chủ nhật, ngày 02/10/2022 07:52 AM (GMT+7)
Du lịch Trùng Khánh (Cao Bằng) với nguồn lợi thế có nhiều điểm đến nổi tiếng như: động Ngườm Ngao, thác bản Giốc, Mắt Thần núi… Tuy nhiên, trong những năm qua, Trùng Khánh vẫn chưa thực sự phát triển đúng với tiềm năng sẵn có của mình.
Bình luận 0

Du lịch Trùng Khánh vẫn còn tiềm ẩn hoạt động kinh doanh trái quy định

Tối 01/10, UBND huyện Trùng Khánh kết hợp cùng Chi hội Du lịch cộng đồng tổ chức hội thảo định hướng phát triển du lịch. 

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, bà Chu Thị Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh cho biết: " Trùng Khánh là huyện nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Hiện nay trên địa bàn có các điểm: Danh thắng Mắt Thần núi thuộc xã Cao Chương; vườn Dẻ Bản, Lan - Homestay, Cọn nước Sông Quây Sơn, làng Văn hóa dân tộc Tày, Động Ngườm Ngao, Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Tuy…

Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động du lịch vẫn còn những khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu du lịch thác Bản Giốc đã có, tuy nhiên kêu gọi các dự án còn chậm, ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch.

Clip: Toàn cảnh hội thảo định hướng phát triển du lịch Trùng Khánh. 

Hiện vẫn còn thiếu chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch, nhất là lưu trú du lịch, khu mua sắm và ẩm thực có quy mô; thiếu các tổ chức sự kiện quy mô, đặc sắc định kỳ phục vụ khách du lịch; chưa có nhiều sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương; kinh phí dành cho công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của huyện mặc dù đã được tăng cường xong vẫn chưa tương xứng; nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển.

Cao Bằng: Trùng Khánh phát triển du lịch bền vững song hành cùng mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới - Ảnh 2.

Du lịch Trùng Khánh trên hành trình tìm hướng phát triển bền vững. Ảnh: Thanh Tùng.

Hiện nay, môi trường du lịch mặc dù được cải thiện vẫn còn tiềm ẩn hoạt động kinh doanh trái quy định của một số doanh nghiệp du lịch, nhất là kinh doanh bán hàng, lưu trú du lịch...

Đồng tình với quan điểm của lãnh đạo địa phương, nhà báo Lại Thuý Hà – Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam chia sẻ: "Du lịch Trùng Khánh còn nhiều tiềm năng, lợi thế lớn. Việc rất nhiều điểm đến nổi tiếng của Trùng Khánh được công nhận trong thời gian qua là khẳng định cho thế mạnh này. Có thể nói, du lịch Cao Bằng nói chung và Trùng Khánh nói riêng là một trong những địa điểm đẹp nhất của vùng Đông Bắc.

Qua quá trình khảo sát, có thể thấy được địa phương đang đi những bước tiến chậm nhưng chắc. Điều này được thể hiện qua công tác quản lý, bảo tồn các di sản thiên nhiên ở mức nguyên vẹn, hoang sơ nhất có thể. Đây cũng là thế mạnh lớn nhất mà du lịch Trùng Khánh hiện có".

Cao Bằng: Trùng Khánh phát triển du lịch bền vững song hành cùng mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới - Ảnh 3.

Nhà báo Lại Thuý Hà - đại diện Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam chia sẻ những vấn đề của du lịch Trùng Khánh. Ảnh: Thanh Tùng.

Du lịch Trùng Khánh xây dựng tiêu phát triển du lịch bền vững

Theo chia sẻ của nhà báo Lại Thuý Hà, trong thời gian tới, du lịch Trùng Khánh cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nhân lực, vật lực và cơ sở lưu trú để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đồng thời, cần thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá, tổ chức thêm các hoạt động du lịch như lễ hội thác bản Giốc và nhiều hoạt động văn hoá khác. Qua đó, thu hút nguồn khách du lịch đến với Trung Khánh. Đồng thời cũng cần đảm bảo mục tiêu bảo vệ, giữ gìn sự bình yên cho vùng biên cương quan trọng của tổ quốc.

Cao Bằng: Trùng Khánh phát triển du lịch bền vững song hành cùng mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo địa phương cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, lữ hành, đại diện UBND huyện Trùng Khánh chia sẻ: Trong thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường khuyến khích đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực lưu trú du lịch.

Đồng thời phát triển dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch. Phát triển dịch vụ du lịch gắn với thể thao trên cơ sở tài nguyên du lịch và lợi thế địa hình của địa phương thành những sản phẩm du lịch đặc sắc: chèo xuồng kayak trên dòng sông Quây Sơn, đi bộ, đi xe đạp tham quan các bản làng,...

Cao Bằng: Trùng Khánh phát triển du lịch bền vững song hành cùng mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới - Ảnh 5.

Du lịch Trùng Khánh với nhiều tiềm năng thu hút du khách. Ảnh: Thanh Tùng.

Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ; số hoá dữ liệu ngành du lịch và kết nối cơ sở dữ liệu du lịch với các lĩnh vực của các cơ quan, ban, ngành. Triển khai chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Chia sẻ về mong muốn của du lịch Trùng Khánh, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Cao Bằng cho biết: "Du lịch Trùng Khánh cũng bắt đầu mới chập chững bước vào ngành du lịch. Do đó, địa phương còn gặp nhiều khó khăn bước đầu. Du lịch Cao Bằng còn nhiều thế mạnh nhưng chưa thể phát triển tương xứng. Từ đó, địa phương mong muốn được lắng nghe, chia sẻ để du lịch sớm phát triển. Trên cơ sở khai thác thí điểm động Ngườm Ngao là danh thắng thế giới nên địa phương luôn cẩn trọng trong công tác khai thác, phát triển".

Đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của du lịch Trùng Khánh, đại diện một doanh nghiệp lữ hành cho rằng: "Hiện nay hạ tầng cơ sở bên ngoài của động Ngườm Ngao vẫn chưa tương xứng với cái vẻ đẹp của nó. Hiện nay vẫn còn tình trạng lộn xộn, thiếu quy hoạch xây dựng các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Do đó cần  xây dựng hàng quán nó đồng bộ với nhau theo cái kiến trúc cổ . 

Đồng thời cần có cơ sở hạ tầng, thiết bị vệ sinh cho du khách. Việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu đó sẽ tạo tiền đề để du lịch Trùng Khánh phát triển hơn nữa, từ đó tạo ra sự phát triển bền vững"

Cao Bằng: Trùng Khánh phát triển du lịch bền vững song hành cùng mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới - Ảnh 6.

Du lịch Trùng Khánh hướng tới mục tiêu phát triển du lịch tron tương lai. Ảnh: Thanh Tùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem