Cao su

  • Cụ Xuân không biết dép cao su xuất hiện từ bao giờ. Cụ chỉ nhớ mình bắt đầu làm dép cao su từ khoảng năm 1965. Hồi đó, loại dép này đã khá phổ biến...
  • (Dân Việt) - Trên 65ha rừng thông tại tiểu khu 297, thuộc thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Kon Tum) hơn 30 năm tuổi đã bị triệt hạ, thay vào đó là diện tích cao su, cà phê được người dân trồng thay thế.
  • (Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT tỉnh Bình Thuận, tỉnh xác định sẽ phát triển trồng mới cây cao su ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2013 đạt khoảng 420ha, với sản lượng mủ khai thác bình quân là 1,5 tấn/ha.
  • (Dân Việt) - Đến chiều 26.8, chỉ còn lại 3 người phải tiếp tục điều trị, thở oxy tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai do bị ngộ độc nặng hơn.
  • (Dân Việt) - Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu (XK) các mặt hàng nông, lâm, thủy sản (NLTS) nước ta đã đạt 2,35 tỷ USD. Điều này chứng tỏ, XK các mặt hàng NLTS đã hồi phục và sẽ còn tăng trưởng trong 4 tháng còn lại.
  • (Dân Việt) - Nông trường Cao su Sơn Hồng (thuộc Công ty TNHH Cao su Hương Khê-Hà Tĩnh), tại xã Sơn Hồng hiện đã sản xuất và trồng được hàng vạn cây cao su để giúp nông dân ở đây xóa đói giảm nghèo...
  • Sau khi phát hiện thịt kho có dòi trong suất ăn của công nhân nông trường cao su Cù Bị (Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa, huyện Châu Đức) trưa 17.8, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập đoàn kiểm tra.
  • Trưa 17.8, nhiều công nhân của Nông trường Cao su Cù Bị thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trong lúc ăn cơm phát hiện trong thịt kho có dòi lúc nhúc.
  • (Dân Việt) - Với sự giúp đỡ của Công ty 732 (Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng), người Ca Dong ở làng Đăk Wang (xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) từ quá khứ đói nghèo, lạc hậu đã có một cuộc sống hơn cả những điều mong ước...
  • (Dân Việt) - Từ một lâm trường nghèo nàn, chỉ sau vài năm, Công ty TNHH MTV Buôn Wing – xã Ea Kuếh (Đăk Lăk) đã có khoản lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ cao su.