Rừng thông trên 30 năm tuổi bị tàn sát

Thứ sáu, ngày 31/08/2012 08:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trên 65ha rừng thông tại tiểu khu 297, thuộc thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Kon Tum) hơn 30 năm tuổi đã bị triệt hạ, thay vào đó là diện tích cao su, cà phê được người dân trồng thay thế.
Bình luận 0

Theo ông Mai Văn Lự - Khối trưởng dân phố 6, thị trấn Đăk Tô, việc chặt phá rừng thông bắt đầu từ năm 2008, khi người dân địa phương thấy đơn vị quản lý, bảo vệ là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô tổ chức chặt tỉa rừng thông.

Khi chặt xong bỏ lại cành lá, ngọn mà không tổ chức dọn dẹp thực bì, nên để xảy hỏa hoạn cháy rừng. Những diện tích rừng sau cháy này, người dân xâm lấn, ban đầu trồng khoai mì, mãi về sau không thấy ai cấm cản, nhắc nhở hay xử lý, nên các hộ dân đã chuyển sang trồng cao su, cà phê. Theo ông Lự, đến nay có trên 50 hộ gia đình thuộc Khối phố 6 đã lấn chiếm khoảng 65ha rừng thông, cá biệt hộ nhiều nhất lên tới 5ha của ông Bùi Văn Thương, hay ông Nguyễn Tấn Phú.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô bức xúc, diện tích rừng thông tại tiểu khu 297 từ trước đến nay do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô quản lý, sử dụng nhưng công tác bảo vệ quá lỏng lẻo để các hộ gia đình chặt phá, lấn chiếm. UBND huyện Đăk Tô đang chỉ đạo Công ty này bàn giao lại toàn bộ diện tích rừng thông cho UBND thị trấn Đăk Tô quản lý, bảo vệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem