Cao thủ Thái Cực Quyền thề "bỏ nghề" nếu đệ tử thua Từ Hiểu Đông

PV Chủ nhật, ngày 29/08/2021 21:10 PM (GMT+7)
Quán quân Thái Cực Quyền thế giới kiêm truyền nhân đời thứ 12 của Thái Cực Quyền Trần gia Vương Chiêm Hải cho biết sẽ rời khỏi võ lâm nếu đệ tử thua võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông.
Bình luận 0

Giữa năm 2017, Vương Chiêm Hải, truyền nhân đời thứ 12 của Thái Cực Quyền Trần gia, sư phụ của Trần Tiền, cho biết sẽ phái đệ tử đắc ý nhất ứng chiến với võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông và nếu đệ tử thua, ông sẽ rời bỏ võ lâm.

Cao thủ Thái Cực Quyền thề "bỏ nghề" nếu đệ tử thua Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Vương Chiêm Hải, truyền nhân Thái Cực Quyền Trần gia đời thứ 12 thề sẽ rời khỏi võ lâm nếu đệ tử thua cuộc. Ảnh: Sina.

Vương Chiêm Hải sinh năm 1968, là quán quân Thái Cực Quyền thế giới. Đệ tử của ông là Trần Tiền, sinh năm 1988.

Trần Tiền được bố gửi tới Trần Gia Câu, một trong những thánh địa võ thuật của Trung Quốc để học Thái Cực Quyền với sư phụ Vương Chiêm Hải từ năm 11 tuổi. Sau 5 năm, ông Vương thấy học trò có ngộ tính cao, quyết định đưa cậu tới Thiểm Tây học Tản Đả, một môn võ tự do được gọi là quyền anh Trung Quốc. Trần Tiền đã nhiều lần đoạt giải quán quân trong các cuộc thi Tản Đả toàn quốc.

"Lôi Công Thái Cực không đại diện cho Thái Cực Quyền", Trần khẳng định. "Theo tôi được biết, võ sĩ MMA hàng đầu Trung Quốc là thầy Triệu Học Quân ở Đại học thể thao Tây An, không phải là Từ Hiểu Đông".

Trước khi thách đấu với Ngụy Lôi, người tự xưng là đệ tử Thái Cực Quyền Dương gia và là người sáng lập Lôi Công Thái Cực Quyền, Từ Hiểu Đông đã nhiều lần thách đấu với sư phụ Vương Chiêm Hải và sư thúc Vương Chiến Quân của Trần Tiền.

Theo Trần, người học võ truyền thống Trung Quốc đề cao chữ nhẫn nên hai bậc bề trên đã không để ý tới Từ. Tuy nhiên, vì Từ không ngừng khiêu khích võ thuật truyền thống Trung Quốc, nên Trần Tiền quyết tâm ứng chiến để lấy lại danh dự cho Thái Cực Quyền. Tuy vậy, cho tới nay, vì nhiều lý do khác nhau mà Trần Tiền và Từ Hiểu Đông chưa thể giao đấu.

Trần Tiền cho biết mặc dù chuyển sang thi đấu Tản Đả nhưng vẫn không ngừng luyện tập Thái Cực Quyền. Theo Trần, Tản Đả là sự kết hợp điểm mạnh của các môn võ thuật truyền thống (bao gồm Thái Cực Quyền).

Từ Hiểu Đông đánh bại Ngụy Lôi chỉ 10 giây sau khi bắt đầu trận đấu tại một câu lạc bộ võ thuật ở Thành Đô hồi cuối tháng 4. Cao trào được đẩy lên khi Từ tuyên bố nền võ thuật Trung Quốc quá yếu và nhiều người tự xưng là đại sư dùng nó để lừa đảo. Lời tuyên bố khiến giới võ thuật truyền thống Trung Quốc sục sôi và nhiều cao thủ đã ứng chiến với võ sĩ họ Từ.

Cụ thể, sau chiến thắng trước Ngụy Lôi, Từ Hiểu Đông đã giao đấu với Đinh Hạo. Đinh Hạo là đệ tử đời thứ 4 của Diệp Vấn. Tuy nhiên, Từ Hiểu Đông chỉ mất hơn 1 phút để hạ gục Đinh Hạo bằng những đòn đánh của MMA. Sau khi hạ Đinh Hạo, Từ Hiển Đông thách đấu Điền Dã – một người có số má trong làng võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Khác với những lần trước đó, cuộc tỷ thí này diễn ra trên võ đài và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh online. Từ Hiểu Đông nhập cuộc thăm dò và sau 2 phút, võ sĩ này đã tung đòn liên tiếp khiến Điền Dã đổ máu trên gương mặt.

Tới tháng 5/2019, Từ Hiểu Đông so tài với Lã Cương. Ngay khi trận chiến bắt đầu, võ sĩ MMA chủ động lao tới và tung ra những cú đấm liên hoàn vào đầu cao thủ phái Vịnh Xuân. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho Lã Cương, trọng tài phải can thiệp và dừng cuộc chơi bằng chiến thắng knock-out cho Hiểu Đông sau 47 giây. Lã Cương bị đấm gãy mũi và nhập viện sau đó. Hôm đầu tháng vừa qua, Từ Hiểu Đông tiếp tục khiến võ cổ truyền Trung Quốc bẽ mặt khi đánh bại đối thủ thách đấu là võ sư kungfu Trần Dũng…

Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông và trận đánh 10 giây nổi tiếng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem