Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9

Nhóm PVTS Thứ tư, ngày 28/09/2022 07:24 AM (GMT+7)
Cập nhật tình hình bão số 4 (Noru) của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cho biết, vị trí tâm bão lúc 4h sáng nay (28/9) là khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13.
Bình luận 0

Đến 7h30 sáng nay (28/9), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gió vẫn giật rất mạnh.

Qua thực tế của PV Dân Việt, rất nhiều cây xanh trên các tuyến đường của Đà Nẵng bị đổ gãy.

Đặc biệt tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, do sóng lớn nên tuyến đường này bị cát sỏi đá lấp vùi dày cả centimét.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (CHPCTTTKCN&PTDS) TP.Đà Nẵng: Tính đến 6 giờ 45 ngày 28/9, thành phố ghi nhận có 3 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị ngã đổ, chưa có trường hợp tử vong do bão số 4...

Trên địa bàn thành phố có 173 trạm biến áp bị sự cố gây mất điện cho 7.832 khách hàng, ngành điện đã khôi phục 89 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 2.923 khách hàng; đang khôi phục 84 trạm biến áp để sớm cấp điện trở lại cho người dân...

Có 1 trường hợp chuyển dạ trong bão, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ phương tiện để đưa đi bệnh viện.

CẬP NHẬT: Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đang đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9 - Ảnh 1.

CẬP NHẬT: Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đang đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9 - Ảnh 2.

7h sáng nay tại Đà Nẵng:

Ảnh hưởng hoàn lưu bão, Đà Nẵng hiện có gió giật cấp 7. Ghi nhận của PV Dân Việt, trên các tuyến đường hàng loạt cây xanh bị bật gốc, ngã đổ.

CẬP NHẬT: Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đang đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9 - Ảnh 3.

CẬP NHẬT: Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đang đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9 - Ảnh 3.

Trên các tuyến đường tại Đà Nẵng, hàng loạt cây xanh bị bật gốc, ngã đổ.

Sáng sớm nay (28/9) tại TT-Huế: Mưa lớn nhiều nơi, nhiều cây xanh gãy đổ do bão

Sáng 28, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện các địa phương ở tỉnh đang tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng của bão Noru trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của bão Noru đã gây ra gió giật cấp 7 đến cấp 9 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại huyện A Lưới có gió giật cấp 9.

Lượng mưa trong 24h, tính từ 7h 27/9 đến 4h ngày 28/9, trung bình từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Lượng mưa đo được tại Hồ Thuỷ Yên là 323mm, Bạch Mã 242mm, Nam Đông 398mm, Thượng Quảng- Nam Đông 303mm, Thượng Nhật 288mm, Tà Lương 185mm, Hồng Vân- A Lưới: 216mm, Huế 106mm.

Mực nước lúc 4h ngày 28/9 trên sông Hương tại Kim Long 1,55m, trên báo động 1 là 0,55m; trên sông Bồ tại Phú Ốc 1,36 m, dưới báo động 1 là 0,14m, trên sông Ô Lâu tại Phong Bình 1,46m, trên sông Truồi tại Cầu Truồi 1,17m.

Để đảm bảo an toàn, điện lực tỉnh đã chủ động sa thái lưới điện từ 0h30 ngày 28/9 tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phủ Lộc, Phú Vang và các xã Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Bình Thành, Bình Điền (thị xã Hương Trà), Thủy Phù, Thủy Tân (thị xã Hương Thủy).

Tối 27/9, Tổng đài thông tin 19001075 đã tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nặng gọi hỗ trợ chuyển đi viện gấp (gồm 1 trường hợp ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, 2 trường hợp ở phường An Hòa và Hương Hồ, TP.Huế). Sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển thông tin cho các lực lượng địa phương điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ và 3 trường hợp trên đã được đưa đi bệnh viện an toàn.

Theo ghi nhận bước đầu của PV Dân Việt, mặc dù ảnh hưởng của bão Noru gây ra gió không quá lớn ở Thừa Thiên Huế nhưng đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn tỉnh gãy đổ. Tại nhiều tuyến đường ở TP.Huế và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều cây xanh gãy đổ gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an đã khẩn trương dọn dẹp các cây xanh gãy đổ để đảm bảo an toàn giao thông.

CẬP NHẬT: Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đang đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9 - Ảnh 6.

CẬP NHẬT: Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đang đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9 - Ảnh 6.

CẬP NHẬT: Thông tin mới nhất về bão số 4 - Noru đang đổ bộ vào miền Trung rạng sáng nay, 28/9 - Ảnh 7.

Tại nhiều tuyến đường ở TP.Huế và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều cây xanh gãy đổ gây ách tắc giao thông.

Ghi nhanh của phóng viên Dân Việt từ vùng ven Tam Phú, Tam Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 2h sáng nay.

Từ tâm bão Noru: Gió rít ghê người, nhiều ngôi nhà bị cuốn bay mái tôn, mất điện trên diện rộng - Ảnh 2.

Nhiều nhà dân đã bị kéo sập mái tôn, cây cối đổ nát khắp nơi. Ảnh: Trương Hồng

Nhiều người dân đã thức trắng đêm khi bão đổ bộ. Có nhà đã bị gió cuốn sập hết phần cửa sắt. 

Từ tâm bão Noru: Gió rít ghê người, nhiều ngôi nhà bị cuốn bay mái tôn, mất điện trên diện rộng - Ảnh 4.

Đến khoảng 5h sáng, gió vẫn giật mạnh, mưa lớn. Đường phố Tam Kỳ, Quảng Nam, tan hoang. Ảnh: Trương Hồng

5h sáng nay (28/9), tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem