Cầu Giấy: Nhiều ô tô dừng, đỗ bừa bãi trong khu đô thị Yên Hoà

Ngọc Huyền Thứ sáu, ngày 24/11/2023 08:11 AM (GMT+7)
Xe con xếp thành hàng dài từ lòng đường lẫn vỉa hè, nhiều đường nội bộ chật kín xe tải, xe hợp đồng chở khách. Đây là tình trạng thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư thuộc khu đô thị mới Yên Hòa (Cầu Giấy).
Bình luận 0

Hằng ngày, một lượng lớn xe con, xe tải, limousine dừng, đỗ bừa bãi trên các tuyến đường nội bộ thuộc khu đô thị (KĐT) mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên các khu vực trên đều thiếu biển cấm.

Từ sáng sớm, loạt xe lớn nhỏ đã tấp nập ra vào KĐT mới Yên Hòa. Với chiều rộng lòng đường gần 5 mét, chỉ cần hai ô tô đi qua cũng đủ khiến đường nội bộ trong khu dân cư ùn tắc. Tuy vậy, trên thực tế, lòng đường đã bị "ăn bớt" đến 2 mét bởi hàng dài xe con dừng, đỗ từ sáng tới tối.

Hà Nội: Nhiều ô tô dừng, đỗ bừa bãi trong khu đô thị Yên Hoà  (Cầu Giấy) - Ảnh 1.

Hàng dài xe con, xe tải dừng đỗ trên lòng đường nội bộ KĐT mới Yên Hòa (Cầu Giấy).

Chị Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi không biết vì lý do gì mà ngày càng có nhiều xe dừng đỗ ở đây. Nhiều khi tôi đi qua đúng lúc nhiều ô tô đi vào khu dân cư, thành ra cũng phải đợi vài phút mới dần lách qua được".

Nhiều cư dân khác cũng từng rơi vào tình cảnh "tắc đường" ngay trước cửa nhà như vậy. Tại KĐT, phóng viên ghi nhận hình ảnh xe tải quay đầu ngay giữa đoạn đường. Trong lúc đó, hàng dài xe con đang dừng đỗ, lấn chiếm diện tích. Các phương tiện khác chưa thể lưu thông bóp còi inh ỏi, giục giã tài xế xe tải nhanh chóng di chuyển.

Không chỉ chiếm dụng lòng đường, nhiều xe con, xe tải sẵn sàng dừng đỗ bừa bãi trên vỉa hè công viên cả ngày lẫn đêm. Bà Hoàng Thị Ngà (54 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Vào giờ cao điểm họ đậu xe kín vỉa hè, tôi phải lách qua để đưa cháu ra công viên chơi. Tôi nghĩ nên lắp đặt thêm nhiều biển cấm đỗ để xử lý tình trạng này".

Hà Nội: Nhiều ô tô dừng, đỗ bừa bãi trong khu đô thị Yên Hoà  (Cầu Giấy) - Ảnh 3.

Tình trạng dừng đỗ ô tô lộn xộn diễn ra hàng ngày khiến cho giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Nhiều ô tô dừng, đỗ bừa bãi trong khu đô thị Yên Hoà  (Cầu Giấy) - Ảnh 4.

Nhiều ô tô dừng đỗ bừa bãi ngay nơi có biển cấm

Được biết, việc dừng, đỗ lộn xộn, nhốn nháo ngay giữa KĐT mới Yên Hòa không phải hiếm. Thời gian qua, đường nội bộ còn bị chiếm dụng thành "bãi đỗ xe" của loạt xe limousine chở khách. Qua khảo sát, các xe limousine này đều gắn mác nhà xe Sơn Hải limousine, hoạt động chuyên tuyến Hà Nội – Hải Phòng và một số địa phương lân cận.

Trong KĐT luôn có hàng chục xe limousine đỗ rải rác ở các đường nội bộ. Cứ trung bình 10 - 20 phút, các xe này lại luân phiên ra vào khi khách đã đến đủ. Xe khác sau khi trả khách, lại về đây tập kết. Các hành khách dường như đã quen với điều này cũng lần lượt kéo đến nơi xe đỗ.

Xe limousine dừng đỗ bừa bãi trên đường nội bộ đã gây khó khăn cho người dân các KĐT trong sinh hoạt hằng ngày. Để các tài xế "chừa nhà mình ra", hàng loạt biển cấm dừng đỗ tự chế xuất hiện. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, nhiều xe con, xe tải, limousine vẫn bất chấp đỗ dưới lòng đường không nể nang chủ nhà.

Hà Nội: Nhiều ô tô dừng, đỗ bừa bãi trong khu đô thị Yên Hoà  (Cầu Giấy) - Ảnh 5.

Đây cũng là khu vực có nhiều nhà xe limousine đậu kín hai bên đường, đón trả khách, hàng hoá.

Hà Nội: Nhiều ô tô dừng, đỗ bừa bãi trong khu đô thị Yên Hoà  (Cầu Giấy) - Ảnh 6.

Xe ô tô đỗ dọc hai bên đường, đỗ ngay cả trên vỉa hè.

Chị Lê Thị Minh (32 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc: "Thỉnh thoảng tôi lại phải ra nhắc họ đánh xe đi chỗ khác. Nhưng nhiều ô tô đỗ mà không để lại số điện thoại, tôi cũng không biết phải liên lạc thế nào. Điều này khiến tôi rất bất bình".

Theo quan sát của phóng viên, khu vực KĐT mới Yên Hòa không có biển cấm dừng, đỗ. Điều này gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý các phương tiện mặc dù nhiều người dân đã lên tiếng.

Ngoài KĐT mới Yên Hòa, các tuyến đường lân cận như đường Trần Kim Xuyến, đường Trung Kính cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng xe con, xe tải dừng đỗ bừa bãi. Để dứt điểm tình trạng này cần các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, cắm biển cấm phương tiện dừng đỗ. Khi đó, lực lượng chức năng mới có đủ chế tài kiểm tra, xử lý theo quy định.

Liên quan đến việc nhiều phương tiện giao thông dừng đỗ không đúng quy định bên trong khu đô thị Yên Hòa (Cầu Giấy), phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với ông Phan Anh Tuấn - Đội trưởng đội Thanh tra GTVT quận Cầu Giấy.

Ông Tuấn cho biết, việc dừng đỗ xe người dân chỉ vi phạm khi có điều khoản văn bản pháp luật quy định và có chế tài kèm theo. Người dân có thể dừng xe, đỗ xe ở những tuyến đường không có biển báo cấm dừng đỗ. Còn việc dừng đỗ không đúng quy định, đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng đỗ là vi phạm luật lệ an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Thanh tra GTVT Cầu Giấy sẽ phối hợp các cơ quan của quận, sở để tìm giải pháp xử lý tình trạng người dân dừng đỗ xe lộn xộn trong khu đô thị cũng như những tuyến đường khác trên địa bàn quận Cầu Giấy.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem