“Cẩu tặc” kéo lê một phụ nữ hơn 30m

Thứ ba, ngày 30/10/2012 13:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giang và Hậu bắt trộm đó, khi ôm con chó lên xe thì bị chủ nhà phát hiện nên rượt theo và nắm được áo. Hai đối tượng này bỏ chạy kéo lê chủ nhà là chị Trần Mei Tine xuống mặt đường hơn 30m.
Bình luận 0

Ngày 29.10, Thiếu tá Nguyễn Văn Thế - Phó trưởng Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, vừa bắt được 2 đối tượng trộm chó là Trần Phúc Hậu (SN 1980) và Nguyễn Hồng Giang (SN 1988) cùng ngụ khu vực 6 phường An Khánh. Tang vật thu được một xe gắn máy BKS: 65F1- 03084, một bộ súng điện tự chế.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 27.10, Giang dùng xe gắn máy chở Hậu đến nhà số 408 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, Hậu dùng súng điện tự chế bắn chết con chó, khi ôm con chó lên xe thì bị chủ nhà phát hiện nên rượt theo và nắm được áo. Hai đối tượng này bỏ chạy kéo lê chủ nhà là chị Trần Mei Tine xuống mặt đường hơn 30m.

Hậu quả chị Trần Mei Tine bị thương, nhiều vết trầy xước ở chân, tay và hông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem