Cầu thủ U15 trượt patanh, vác đồ "xẻ thịt" ATM

Thứ năm, ngày 09/12/2010 12:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - 3h30' ngày 9-12, Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ Công an Nghệ An bắt quả tang ba đối tượng đang dùng máy hàn cắt máy ATM của Ngân hàng cổ phần Sài Gòn (SCB), ở số 2 đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh.
Bình luận 0

Ba đối tượng bị bắt gồm Phùng Bảo Quốc, 14 tuổi, ở xã Thanh Dương, Thanh Chương; Phạm Đức Chính, 15 tuổi, ở phường Quán Bàu và Phạm Doãn Hùng, 14 tuổi, ở phường Lê Lợi.

img
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra

Chúng khai nhận, qua tìm hiểu trên mạng, biết được cách thức, dụng cụ, phương tiện dùng để cắt máy ATM nên rủ nhau sắm dụng cụ để thực hiện hành vi trộm tiền ăn tiêu. Sau khi sắm đủ “đồ nghề” : Bình oxi, bình ga, máy hàn, sơn, dây dẫn, kìm cộng lực,… cả ba đi quan sát các máy ATM trên địa bàn thành phố và lên kế hoạch hành động.

Rạng sáng 9-12, ba đối tượng này trượt patanh vác đồ nghề đến cây ATM của Ngân hàng thương mại Sài Gòn trên đường Nguyễn Sỹ Sách (thành phố Vinh, Nghệ An).

Tại đây bọn chúng phun sơn, bịt kín tấm kính buồng ATM , dùng kìm cắt điện, cắt hệ thống camera và bật máy hàn để cắt. Khi đang bắt đầu cắt thì bị cảnh sát cơ động xuất hiện, bắt quả tang.

Cả ba đối tượng đều là học sinh Trường THCS Đội Cung, trong đó Phùng Bảo Quốc đang là cầu thủ của đội bóng đá U15 CLB SLNA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem