Câu trả lời ứng xử "hồn nhiên" của cựu người đẹp gây sốt cộng đồng mạng

Hà Linh Thứ ba, ngày 29/07/2014 12:15 PM (GMT+7)
Thí sinh Thúy Vy đã không ít lần khiến các khán giả phải ôm bụng cười trước những lời bày tỏ ngô nghê và rất thật thà của mình.
Bình luận 0

Mới đây, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ một đoạn clip ngắn trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Trong đoạn clip này, màn ứng xử hay nhất của một cuộc thi người đẹp được trình chiếu lại trước đông đảo khán giả.

img

Với câu hỏi: “Em hãy giới thiệu về bản thân và quê hương mình?”, thí sinh Thúy Vy đã bày tỏ rất chân thật đến mức có phần "ngô nghê": “Kính thưa BGK, Ban tổ chức và các bạn khán giả, em tên là Vũ Thúy Vy, đó là cái tên mà bố em đã đặt cho em, có lẽ do mẹ em có cái tên Thúy Anh – nó tượng trưng cho loài cỏ thơm nên bố em muốn em là 1 bông hoa.

Thế nhưng, em lại thích bay hơn, đúng ra thì có lẽ em nên là chim, vậy nên em đã chọn đường hàng không, em muốn bay cao, bay xa để được ngắm nhìn đất nước, nhìn ngắm đất nước bạn để có thể giao lưu về văn hóa.

Em đến từ tỉnh Tiền Giang, nó không sầm uất như thành phố nhưng êm đềm bên dòng sông Tiền, các bạn nếu có dịp thì mời các bạn đến thăm thành phố Mỹ Tho. Thành phố Mỹ Tho có các điểm du lịch như Cồn Rồng, Cồn Phụng… Ở đó các bạn có thể thưởng ngoạn phong cảnh cây nhà lá vườn và được nghe đờn ca tài tử. Đó chính là quê hương của mẹ em thôi.

Em có 1 quê hương nữa, đó là quê hương của bố em. Không nói thì các bạn cũng biết Vịnh Hạ Long là danh lam thắng cảnh lớn của nước ta, và Quảng Ninh có 1 mỏ than rất lớn. Nếu các bạn có hỏi mình yêu Mỹ Tho hay Quảng Ninh hơn thì mình sẽ nói mình yêu cả 2 bằng nhau. Em xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của em”.

Suốt phần trả lời ứng xử dài hơn 5 phút của thí sinh này, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với nhiều khán giả chính là sự hồn nhiên cùng nụ cười luôn rạng rỡ của Thúy Vy. Rất nhiều người đã không kìm nén được tiếng cười sảng khoái khi nghe phần ứng xử ngô nghê, lòng vòng của cô. 

Theo MC Thảo Vân, chính sự chân thành, ngây ngô trong cách trả lời của thí sinh Thúy Vy đã khiến cô được BGK đánh giá cao, và phần thi này cũng đạt giải Ứng xử hay nhất trong phần thi Ứng xử của cuộc thi này.

img

Sau khi clip được lan truyền trong cộng đồng mạng, không ít người bày tỏ sự thích thú được nghe Thúy Vy trả lời. Bạn Nguyen Ngan khẳng định: “Thực ra câu trả lời của bạn ý nếu biết tóm gọn lại thì không quá buồn cười, nhưng do bạn thí sinh này nói dài dòng, ê a nên mới thành ra cơ sự như vậy”, còn bạn Nhut Ho lại không hết lời khen ngợi: “Cô ấy rất đẹp và dễ thương”, “Có lẽ chính sự chân chất, thật thà của cô ấy đã ghi điểm với BGK”…

Đây không phải là lần đầu tiên nhiều độc giả bình luận về sự ngô nghê trong các câu trả lời của các thí sinh trong các cuộc thi sắc đẹp. Trước đó, trong đêm chung kết HHVN 2010 thí sinh Lâm Thị Thúy đến từ Bến Tre cũng khiến nhiều khán giả bật cười vì câu trả lời lòng vòng của mình. Câu hỏi đặt ra: “Thế nào là một người sống có ích?”. Người đẹp trả lời: “Phải biết sống vì người khác. Người khác hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc của mình… Khi mình sống cho người khác thì người khác cũng sẽ phải sống lại cho mình, khi mình cho đi thì phải nhận lại được một ít”.

>> CLIP: Màn ứng xử “thật thà”, gây cười nhất của người đẹp Việt một thời

Mới đây nhất, cuộc thi Hoa hậu Đại Dương tổ chức lần đầu tiên cũng mang về những tràng cười cho người xem về trình độ ứng đáp của thí sinh. Tiêu biểu nhất là thí sinh Phan Thị Thu Phương đến từ Đồng Nai. Cô đã bày tỏ suy nghĩ của mình khi nhận được câu hỏi đề cập đến hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc qua việc đặt trái pháp giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. “... Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra... và... và... để cho đất nước Việt Nam của mình ngày càng xinh đẹp hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem