Video người dân Hà Nội thích thú check in với cây gạo cổ thụ bên Hồ Gươm. Thực hiện: Duy Huy.
Vào mỗi độ tháng 3, tháng 4, hoa gạo trổ bông, từ thân cây sù sì, gân guốc bắt đầu nở những bông hoa đỏ rực, in lên nền trời xanh, thảm cỏ và soi bóng trên mặt nước hồ trong xanh. Khung cảnh tạo nên sự tương phản mà hài hoà đầy nghệ thuật.
Đây là loài cây thuộc họ thân gỗ, tán tròn, hoa gạo có màu đỏ rực với năm cánh đơn, dày và xòe rộng. Cây gạo có nguồn gốc từ Ấn Độ và được trồng phổ biến ở các quốc gia châu Á. Hoa gạo còn được biết đến các tên gọi mỹ miều khác là hoa mộc miên hay hoa Pơ lang.
Cây gạo cổ thụ ở Hồ Gươm đã hơn 100 năm tuổi, gốc bốn người ôm không hết. Cứ vào dịp tháng 3 khi hoa gạo nở rộ, người dân Hà Nội lại nô nức đến đây chụp ảnh, check-in.
Dù là các ngày trong tuần, rất đông du khách, nhiếp ảnh gia vẫn tìm tới đây chụp ảnh, nhất là vào giờ trưa hay cuối giờ chiều.
Chị Nguyễn Thị Thủy (làm việc tại phố Bà Triệu) tranh thủ giờ tan làm để ghé qua chụp ảnh tại thời điểm cây hoa gạo nở hoa đẹp nhất. "Mình rất thích loài hoa đỏ rực này, hoa gạo không chỉ đẹp, mà nó còn gắn với tuổi thơ của rất nhiều người", chị Thủy nói.
Những giỏ hoa gạo trở thành đạo cụ chụp ảnh ấn tượng đối với du khách.
Nhiều em nhỏ đi cùng bố mẹ ra Hồ Gươm, cùng lưu lại những bức ảnh đẹp. Tại Hà Nội, cây gạo không được trồng phổ biến như các loài cây khác. Tuy nhiên, mùa hoa gạo Hà Nội vẫn là một món quà tháng 3 đặc biệt thân thương của người dân Thủ đô.
Những vị khách "xếp hàng" chờ đợi để chụp bức ảnh ưng ý bên cây gạo cổ thụ.
Thời gian hoa nở rực rỡ nhất kéo dài 2-3 tuần, đến hết tháng ba, đầu tháng 4, trước khi mùa hè nắng oi ả.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.