Cây máu rồng có hình dáng bên ngoài độc đáo, kỳ lạ. Phía trên có tán xòe trông như một vương miện có hình của một chiếc ô hoặc cây nấm.
Tên của nó được cho là xuất phát từ nhựa màu đỏ sẫm ở thân cây.
Chúng có thể tồn tại tới 600 năm. Thân cây có thể cao tới 22m.
Tuy nhiên, có truyền thuyết từ xưa nói rằng, cây máu rồng đầu tiên được tạo nên từ máu của một con rồng bị thương trong cuộc chiến với một con voi.
Loài cây này sống ở quần đảo Socotra trên biển Ấn Độ Dương và là loài đặc hữu của đảo này. Chúng được cho là có từ thời cổ đại.
Mặt dưới tán xòe rộng chủ yếu là các cành, còn lá tập trung ở phía trên.
Điều đặc biệt là ban đầu cây chỉ có một thân, nhưng khi trưởng thành cây sẽ phân nhánh, mỗi nhánh tiếp tục phân chia ra các nhánh khác để tạo thành tán xòe như cây nấm.
Cứ 3-4 năm, cây sẽ rụng lá 1 lần để ra một đợt lá mới, không giống như nhiều cây khác thay lá hằng năm.
Quả của cây máu rồng khi chưa chín có màu xanh và chuyển sang màu đen khi chín và chuyển sang đỏ cam khi chín hoàn toàn. Trong quả chứa 1-3 hạt.
Quả được chim và các động vật khác ăn, con người không ăn quả của cây này.
Hình dạng khác thường của cây máu rồng là cách thích nghi ở điều kiện khô cằn với đất xung quanh ít.
Ở Việt Nam, cây máu rồng làm cảnh được rao bán lên đến mức giá gần 1 triệu đồng/cây.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.