Học sinh Đà Lạt đấu dao trên đường, một chết, một bị thương

Thứ năm, ngày 28/10/2010 18:06 PM (GMT+7)
Nhóm Lâm, Sang… dùng dao tấn công Huy và Liêm. Hậu quả làm Ngô Đức Huy tử vong trên đường đi cấp cứu vì bị một nhát dao đâm xuyên qua phổi. Nguyễn Bá Liêm bị thương ở đầu.
Bình luận 0
img
Địa điểm xảy ra vụ án mạng

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn phường 4, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nạn nhân là một học sinh lớp 8.

Khoảng 20h30 ngày 27-10, em Ngô Đức Huy (15 tuổi), học sinh lớp 8 trường THCS&THPT Tây Sơn cùng Nguyễn Bá Liêm (16 tuổi) đang đi chơi trên đường Bà Triệu (phường 4, TP Đà Lạt) thì gặp nhóm của Triệu Bảo Lâm (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (14 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Quang Trung)…

Do đã phát sinh mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau, hai nhóm học sinh này tiếp tục gây gổ.

Nhóm Lâm, Sang… dùng dao tấn công Huy và Liêm. Hậu quả làm Ngô Đức Huy tử vong trên đường đi cấp cứu vì bị một nhát dao đâm xuyên qua phổi. Nguyễn Bá Liêm bị thương ở đầu.

Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tạm giữ Triệu Bảo Lâm và Nguyễn Hoàng Sang để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Bee
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem