CĐV Hoàn "pháo" nói gì khi ngồi "ghế nóng" CLB Hải Phòng?

Song Minh Thứ bảy, ngày 24/04/2021 07:10 AM (GMT+7)
Chiều 23/4, UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức lễ bàn giao câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng cho Công ty cổ phần Sông Hồng điều hành quản lý.
Bình luận 0

Tân Chủ tịch CLB Hải Phòng và bài toán... Cúp QG

Như Dân Việt đã đưa tin, trưa 22/4, sau chuỗi thành tích bết bát của CLB Hải Phòng ở V.League 2021, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch đội bóng đã rời "ghế nóng".

Người được chọn thế chỗ là ông Văn Trần Hoàn - Giám đốc Công ty cổ phần Sông Hồng, gương mặt quen thuộc được CĐV đất Cảng và người hâm mộ Việt Nam gọi thân thương là Hoàn "pháo".

Tân Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn (phải) từng trao Cúp cho đội nhà dù chỉ về nhì V.League 2016.

Tân Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn (phải) từng trao Cúp cho đội bóng đất Cảng dù chỉ về nhì V.League 2016.

Trao đổi ngắn với Dân Việt, ông Văn Trần Hoàn chia sẻ vui, có một chút "tấu hài" đúng chất một CĐV máu lửa, nhiệt thành của Hải Phòng: "Trận đấu quan trọng nhất tới đây của Hải Phòng chính cuộc tiếp đón SLNA ở vòng 11 V.League 2021 trên sân Lạch Tray chiều 28/4 tới.

Nếu thắng, tất nhiên đội bóng sẽ nhận được số tiền thưởng xứng đáng. Nhưng con số là bao nhiêu tôi không nói đâu, nói ra bầu Hiển (Hà Nội FC), bầu Đức (HAGL) lại cười cho".

CĐV Hoàn "pháo" nói gì khi ngồi "ghế nóng" CLB Hải Phòng? - Ảnh 2.

Quang cảnh Lễ bàn giao CLB Hải Phòng chiều nay. Ảnh: Lao Động

Thực tế, ngay sau lễ bàn giao CLB vào chiều 23/4, 18 giờ chiềunay (24/4), Chủ tịch Văn Trần Hoàn sẽ có màn ra mắt khi Hải Phòng FC tiếp đội hạng Nhất Bình Phước ở vòng loại Cúp QG 2021.

Và không biết Hải Phòng sẽ quyết thắng "làm quà" tặng tân Chủ tịch hay sẽ quyết định dành toàn bộ sức lực cho mặt trận V.League 2021 mà họ hứa hẹn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng?

Liên quan đến lễ chuyển giao đội bóng chiều nay, được biết, Hải Phòng FC được Công ty cổ phần Sông Hồng tiếp quản từ nay đến năm 2026.

Cùng với sân Lạch Tray, Công ty cổ phần Sông Hồng còn tiếp quản luôn Quảng trường trước khán đài A sân Lạch Tray, tòa nhà 3 tầng thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục Hải Phòng cùng các tài sản mà Công ty thể thao Hải Phòng đã mua sắm để phục vụ CLB bóng đá Hải Phòng.

Bên cạnh đó, TP.Hải Phòng sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho CLB Hải Phòng để hoạt động và phát triển.

Sau 10 vòng đấu tại V.League 2021, Hải Phòng FC chỉ có 11 điểm, xếp thứ 10/14, chỉ hơn đội cuối bảng HL.Hà Tĩnh 2 điểm. Trong khi đó, SLNA thậm chí mới chỉ được 10 điểm/10 trận, xếp ngay sau Hải Phòng. Như vậy, trận đấu giữa Hải Phòng - SLNA ở vòng 11 có thể coi như trận "chung kết ngược" giai đoạn 1 mùa giải năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem