Cha đốt con bỏng nặng vì 10.000 đồng

Thứ sáu, ngày 11/06/2010 08:10 AM (GMT+7)
(NTNN) - Phát hiện cháu H.C.Kh., 12 tuổi, lấy 10.000 đồng do thèm ăn bánh, cha của Kh. đã dùng giấy báo đốt tay và dí vào nhiều bộ phận trên cơ thể.
Bình luận 0

Ngày 10-6, tin từ Công an phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk cho biết, từ tin báo của quần chúng nhân dân, công an phường đã kiểm tra và phát hiện cháu H.C.Kh (SN 1998) bị nhiều vết thương, vết bỏng chằng chịt trên người.

Những vết thương này do ông Hồ Đinh Trung Quốc Vương, cha của Kh (SN 1974, trú tại tổ dân phố 13, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) và bà nội là Đặng Thị Tuyết gây nên.

Trước đó, Kh đã trộm của bà nội 10.000 đồng vì thèm... ăn bánh. Bà Tuyết bắt được đã lấy 1 cây củi đánh Kh. Biết chuyện, ông Vương tiếp tục dùng cây gỗ đánh, lấy dây trói con giường, dùng giấy báo đốt tay em Kh và dí vào nhiều phần trên cơ thể gây bỏng nặng…

Tại cơ quan công an, ông Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem